Doanh nghiệp Mỹ hiểu hơn vai trò VN trong ASEAN

Qua việc tham gia chuyến làm việc của lãnh đạo bộ thương mại ASEAN tới Mỹ, vai trò của Việt Nam trong ASEAN đã được hiểu rõ hơn.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú nói rằng qua việc tham gia chuyến thăm làm việc của lãnh đạo bộ thương mại các nước Đông Nam Á tới Mỹ, vai trò của Việt Nam trong Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đặc biệt với tư cách là Chủ tịch ASEAN năm 2010 nói chung và Chủ tịch Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN nói riêng, đã được hiểu rõ hơn.

Ngày 6/5, trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Mỹ về kết quả mà Việt Nam đạt được trong chuyến đi Mỹ từ ngày 2-6/5, Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú còn nói thêm rằng qua chuyến thăm này, các doanh nghiệp và xã hội Mỹ hiểu được sự ưu tiên của Việt Nam trong năm 2010 với vai trò là Chủ tịch ASEAN.

Đó là ưu tiên thúc đẩy mọi hành động để hoàn thành được nhiệm vụ, hoàn thành mục tiêu kinh tế vào năm 2015 và ưu tiên xây dựng ASEAN thành khu vực hợp tác kinh tế mở thông qua việc tiếp tục hoàn thiện và thúc đẩy các hiệp định thương mại tự do đã ký với các đối tác nước ngoài, đồng thời vẫn giữ được vai trò trung tâm của ASEAN đối với khu vực.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú, lãnh đạo bộ thương mại các nước Đông Nam Á, trong đó có Bộ trưởng của Indonesia, Campuchia, Lào, Malaysia và Thái Lan, đi thăm Mỹ lần này là nhằm tăng sự hiểu biết của xã hội Mỹ nói chung và của các doanh nghiệp Mỹ nói riêng về việc hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2015.

Ông khẳng định thành công lớn nhất là qua dịp này, nhiều chính khách trong Quốc hội và chính quyền Mỹ cũng như doanh nghiệp Mỹ lần đầu tiên thực sự quan tâm đến ASEAN như một khối, thực sự quan tâm đến việc ASEAN hình thành một cộng đồng kinh tế vào năm 2015, một cộng đồng dựa trên 3 trụ cột chính là chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết mối quan tâm lớn nhất của chính quyền cũng như của doanh nghiệp Mỹ là Cộng đồng Kinh tế ASEAN khi được hình thành sẽ như thế nào, mức độ thống nhất về mặt chính sách trong cộng đồng sẽ ra sao, và khi hình thành một thị trường thống nhất thì thị trường đó sẽ đem lại lợi ích gì cho Mỹ, đặc biệt là đối với kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu của Mỹ cũng như tạo công ăn việc làm cho người dân Mỹ.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú, riêng đối với Việt Nam, Mỹ quan tâm đến việc Việt Nam đảm nhận vai trò là Chủ tịch ASEAN năm 2010 như thế nào và đóng vai trò gì trong tiến trình của ASEAN nói chung.

Trong thời gian ở Mỹ, đoàn các bộ trưởng và thứ trưởng thương mại các nước Đông Nam Á đã có chuyến đi tìm hiểu và giới thiệu cơ hội đầu tư ở bang Washington, bang đã xuất khẩu 5 tỷ USD hàng hóa vào khu vực Đông Nam Á trong năm 2008.

Ngoài ra, đoàn cũng đã tới thủ đô Washington, tại đây đoàn có các cuộc thảo luận với giới quan chức, giới doanh nghiệp cũng như các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ về các biện pháp tăng cường quan hệ thương mại giữa hai bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục