Doanh nghiệp Mỹ-Cuba hợp tác phát triển du lịch

Đoàn Bộ Du lịch Cuba có cuộc gặp gỡ làm việc với đại diện một số doanh nghiệp Mỹ nhằm thăm dò tìm kiếm tiềm năng du lịch tại nước này.
Trong các ngày từ 24 đến 26/3, đoàn Bộ Du lịch Cuba, do Bộ trưởng Manuel Marrero dẫn đầu, có cuộc gặp gỡ làm việc với đại diện một số doanh nghiệp Mỹ nhằm thăm dò tìm kiếm tiềm năng du lịch trong trường hợp Chính phủ Mỹ nới lỏng cấm vận kinh tế chống Cuba.

Người phát ngôn Đại sứ quán Cuba tại Mexico khẳng định đây là hoạt động đầu tiên sau nhiều năm gián đoạn giữa đại diện ngành du lịch Cuba và doanh nghiệp Mỹ.

Cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy Chính quyền Washington nới lỏng cấm vận chống Cuba, nhưng những người làm du lịch vẫn tiến hành cuộc gặp gỡ này nhằm trao đổi ý kiến và kế hoạch trong trường hợp biện pháp cấm vận được nới lỏng.

Chủ tịch Tập đoàn Alamar của Mỹ, ông Kirby Jones, người đứng ra tổ chức hoạt động này, cho biết các doanh nghiệp du lịch Mỹ mong muốn tiếp cận với Chính phủ Cuba khi tình hình quan hệ giữa hai nước có thay đổi.

Khác với cuộc gặp năm 2003, cuộc gặp năm nay có sự tham gia của các tập đoàn du lịch tầm cỡ như Hiệp hội điều hành du lịch Mỹ (USTOA) và Hội điều hành du lịch quốc gia (NTA).

Trong năm 2003, có hơn 85.000 du khách Mỹ đến Cuba, nhưng sau khi bị Chính quyền Bush thắt chặt cấm vận, con số này đã giảm xuống còn một nửa trong năm 2004.

Năm ngoái, khoảng 50.000 người Mỹ không phải gốc Cuba đến thăm quốc đảo Caribean và hơn 300.000 người Cuba định cư ở nước ngoài (chủ yếu tại Mỹ) về thăm quê hương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục