Doanh nghiệp Nga sẵn sàng đóng tàu đổ bộ trực thăng tốt hơn Mistral

Nếu được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ, Tập đoàn đóng tàu thống nhất của Nga sẵn sàng đóng tàu chiến đổ bộ trực thăng tương tự Mistral, nhưng tốt hơn và rẻ hơn.
Doanh nghiệp Nga sẵn sàng đóng tàu đổ bộ trực thăng tốt hơn Mistral ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: tass.ru)

Hãng thống tấn Nga TASS, ngày 24/3, dẫn lời Chủ tịch Tập đoàn đóng tàu thống nhất (OSK) nói rằng, nếu được Bộ Quốc phòng Nga giao nhiệm vụ, doanh nghiệp này sẵn sàng đóng tàu chiến đổ bộ trực thăng tương tự Mistral, nhưng tốt hơn và rẻ hơn.

“Nếu Bộ Quốc phòng cho rằng những tàu như vậy (Mistral) là cần thiết, đặc biệt khi tính tới thiết kế để hoạt động trong các vùng khí hậu khác nhau và phù hợp với học thuyết quân sự Nga, thì tất nhiên là chúng tôi sẽ làm được,” Chủ tịch tập đoàn OSK Aleksei Rakhmanov nói.

Ông Rakhmanov nhấn mạnh, việc đóng những tàu chiến như Mistral “chẳng có gì là phức tạp,” mà điều cần thiết là “có mục đích và nhiệm vụ rõ ràng.”

Chủ tịch Aleksei Rakhmanov dẫn chứng việc nhà máy đóng tàu Baltic đã hoàn thành thi công phần đuôi tàu phức tạp cho hai tàu đổ bộ trực thăng Mistral Vladivostok và Sevastopol theo hợp đồng giữa hai chính phủ Nga-Pháp.

Ông Rakhmanov nhấn mạnh, doanh nghiệp Nga hoàn toàn có khả năng đóng được tàu tương tự như Mistral nhưng có các thông số kỹ chiến thuật tốt hơn và rẻ hơn.

"Nhưng những tàu ngầm chúng tôi đóng thường rẻ hơn 2,5 lần, còn các tàu mặt nước thì tùy thuộc vào từng lớp tàu," ông Rakhmanov nói.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia cho rằng, hợp đồng cung cấp hai tàu chiến Mistral cho Nga với giá 1,2 tỷ euro, không bao gồm vũ khí, là quá đắt.

Tuy nhiên, khi đề cập về ý định của Bộ Quốc phòng Nga cho phép đóng tàu đổ bộ trực thăng nội địa, lãnh đạo tập đoàn OSK nói rằng ông “chưa có thông tin về quyết định như vậy”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục