Doanh nghiệp Nhật tìm cơ hội đầu tư tại TP.HCM

Đoàn 20 doanh nghiệp Nhật Bản vừa có chuyến thăm ba ngày tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư.
Đoàn 20 doanh nghiệp thuộc Hội Liên hiệp kinh tế vùng Kansai của Nhật Bản vừa có chuyến thăm ba ngày tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư tại thành phố.

Ông Takeo Obayashi, Chủ tịch Tập đoàn Obayashi, Chủ tịch Hội, Trưởng đoàn, cho biết hai vấn đề trọng tâm của chuyến thăm lần này là tìm hiểu thực trạng và cơ hội hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh về đào tạo nguồn nhân lực và quy hoạch phát triển đô thị.

Tại buổi gặp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân, chiều 10/3, ông Obayashi cho biết đoàn đã có các buổi hội thảo, làm việc với Đại học Kinh tế, Đại học Nông lâm và Viện Quy hoạch Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh để hiểu rõ hơn về thực trạng cũng như nhu cầu, mục tiêu về phát triển nguồn nhân lực và quy hoạch phát triển đô thị của thành phố trong thời gian tới.

Với sự có mặt của các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực như xây dựng, ngân hàng, công nghiệp hóa chất, vận tải, điện tử, viễn thông mối quan tâm của các doanh nghiệp Nhật Bản đã đi vào cụ thể nhu cầu, mục tiêu của từng lĩnh vực của Thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ mối quan tâm của đoàn, ông Lê Hoàng Quân nhấn mạnh trong phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, vấn đề con người được đặt lên hàng đầu với những chính sách đầu tư cho giáo dục, đào tạo để phát triển nguồn nhân lực. Thành phố đang từng bước chuyển hướng tập trung cho các ngành kinh tế có hàm lượng kỹ thuật cao, do đó nhu cầu về nguồn nhân lực có chất lượng là rất lớn.

Ông cũng nhìn nhận quy hoạch đô thị và hạ tầng cơ sở của thành phố còn yếu kém vì vậy đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế cũng là ưu tiên hàng đầu trong việc kêu gọi đầu tư của thành phố

Đánh giá cao các dự án của Nhật Bản đã và đang triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hoàng Quân khẳng định thành phố sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư có hiệu quả tại thành phố.

Ông cũng đặc biệt đánh giá cao vai trò của nhà thầu Obayashi trong dự án Đại lộ Đông-Tây, nhất là với hạng mục hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn, công trình hầm vượt sông đầu tiên của Việt Nam và lớn nhất Đông Nam Á, hiện đang trong quá trình lắp đặt các đốt hầm dìm, sẽ góp phần cải thiện đáng kể hạ tầng giao thông thành phố./.

Hoàng Liên Sơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục