Doanh nghiệp Pháp trở lại thị trường Iraq

Hai doanh nghiệp Pháp vừa thắng thầu các hợp đồng thương mại quan trọng ở Iraq, với trị giá 80 - 90 triệu euro.
Việc hai doanh nghiệp Pháp vừa thắng thầu các hợp đồng thương mại quan trọng ở Iraq, với trị giá 80 - 90 triệu euro, được coi là sự kiện trở lại khá ấn tượng của giới doanh nghiệp Pháp trên thị trường quốc gia vùng Vịnh này.

Công ty xây dựng hàng hải Pháp Océa đã giành được hợp đồng đóng 2 tàu phục vụ hoạt động giám sát bờ biển, trị giá 50 - 60 triệu euro. Ngoài ra, Océa còn nhận được hợp đồng đóng 6 tàu quân sự cho Bộ Nội vụ Iraq.

Trong khi đó, chi nhánh thiết kế sân bay thuộc Tập đoàn sân bay Paris (ADPI) cũng nhận được hợp đồng thiết kế qui hoạch thành phố Karbala, cách thủ đô Baghdad 110km về phía Nam, trị giá 30 triệu euro. Công ty này còn thắng thầu hợp đồng cải tạo sân bay thủ đô Baghdad và phát triển sân bay ở Basra, thành phố lớn nhất miền Nam Iraq.

Tuy giá trị của 2 hợp đồng này khá khiêm tốn, nhưng nó mở ra triển vọng khôi phục và phát triển mối quan hệ thương mại giữa hai nước Pháp và Iraq.

Các hợp đồng này đạt được trong chuyến thăm của Thủ tướng Pháp François Fillon tới Iraq cuối tuần qua, với thành phần đoàn gồm cả Bộ trưởng Kinh tế Christine Lagarde; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Pháp Laurence Parisot và hơn 10 chủ doanh nghiệp hàng đầu của Pháp. Chuyến thăm diễn ra ngay sau khi quân đội Mỹ chuyển giao quyền kiểm soát mọi thành phố và thị trấn ở Iraq cho các lực lượng an ninh và chính phủ nước này.

Theo nhận định của Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp - Iraq, đồng thời là Tổng Giám đốc tập đoàn Total, Christophe de Margerie, việc hai doanh nghiệp Pháp giành được các hợp đồng lớn tại Iraq chứng tỏ các công ty Pháp được đánh giá cao ở quốc gia Vùng Vịnh này.

Các nhà phân tích nhận định vấn đề còn lại chính là tình hình an ninh xã hội bất ổn ở Iraq, hiện đang là rào cản lớn nhất khiến mức độ phát triển thương mại trước mắt sẽ chưa được như mong muốn của cả hai bên. Một số chủ doanh nghiệp Pháp cho rằng hiện nay Iraq vẫn còn trong tình trạng chiến tranh, nên việc triển khai dự án và gửi nhân viên đến đó sẽ gặp nhiều khó khăn./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục