Doanh nghiệp Philippines xúc tiến thương mại ở TP Hồ Chí Minh

Sáng 9/4, ông Sanchez Dannilo, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại-Công nghiệp Philippines dẫn đầu đoàn doanh nghiệp nước này đến thăm, làm việc tại TP.HCM.
Doanh nghiệp Philippines xúc tiến thương mại ở TP Hồ Chí Minh ảnh 1(Ảnh minh họa: An Hiếu/TTXVN)

Sáng 9/4, ông Sanchez Dannilo, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Philippines dẫn đầu đoàn doanh nghiệp nước này đến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh; tham gia buổi giao lưu thương mại với doanh nghiệp Việt Nam do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Ông Sanchez Dannilo cho biết, đoàn doanh nghiệp Philippines chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực thực phẩm, hóa mỹ phẩm, khách sạn, dịch vụ tư vấn, xây dựng, nhân lực...

Các doanh nghiệp Philippines kỳ vọng được gặp gỡ và giao lưu trực tiếp với doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong cùng lĩnh vực, nhằm mở rộng quan hệ đối tác, xúc tiến giao dịch thương mại, khảo sát nhu cầu tiêu dùng và mở rộng thị trường tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Tại buổi giao lưu, ông Nguyễn Thế Hưng, Phó Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu tổng quan về mối quan hệ ngoại giao, kinh tế, xã hội giữa Việt Nam và Philippines trong những năm qua.

Đồng thời, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cũng cung cấp nhiều thông tin thiết thực về các cơ chế chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng hoạt động xuất nhập khẩu của của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Việt Nam.

Trong đó, cộng đồng doanh nghiệp hai bên có thể đẩy mạnh hợp tác ở một số lĩnh vực như thực phẩm, nông sản, phân bón, giáo dục...

Từ năm 2008 đến nay, Việt Nam luôn xuất siêu sang Philippines. Cụ thể, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước trong giai đoạn 2008-2011 luôn đạt mức hơn 2 tỷ USD; năm 2012 gần 2,9 tỷ USD, năm 2013 khoảng 2,6 tỷ USD và năm 2014 là 2,8 tỷ USD.

Trong đó, mặt hàng xuất khẩu dẫn đầu của Việt Nam sang Philippines là gạo và tiếp theo lần lượt là các sản phẩm thuộc nhóm hàng tiêu dùng, thực phẩm, thủy sản, nguyên liệu các loại... Mặt khác, Việt Nam nhập khẩu từ Philippines các mặt hàng phân bón, điện tử, nguyên liệu các loại...

Trong năm 2015, Việt Nam và Philippines phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương giữa hai bên lên 3 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục