Doanh nghiệp Queensland thâm dò thị trường VN

Các công ty và doanh nghiệp tại bang Queensland của Australia đang có kế hoạch sớm tiếp cận thị trường Việt Nam và Mỹ Latinh.
Các công ty và doanh nghiệp tại bang Queensland của Australia có kế hoạch sớm tiếp cận các doanh nghiệp địa phương của Việt Nam và khu vực Mỹ Latinh.

Bộ trưởng Thương mại bang Queensland, ông Stephen Robertson cho biết Việt Nam được đánh giá là thị trường đang phát triển và chính quyền bang Queensland đang thiết lập sự hiện diện ban đầu tại đây nhằm giúp các công ty của bang giành được lợi thế tiên phong.

Theo ông Robertson, Việt Nam mang đến nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp của bang Queensland có nguyện vọng mở rộng thị trường sang khu vực Đông Nam Á. Việt Nam được xem là nền kinh tế tăng trưởng hàng đầu trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và hứa hẹn mang lại cơ hội trong nhiều lĩnh vực, trong đó có phát triển cơ sở hạ tầng khu vực công cũng như tư nhân.

Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ tháng 1/2007 và đang thực hiện cam kết tiếp tục cải cách thị trường, qua đó mở ra triển vọng hấp dẫn cho đầu tư nước ngoài.

Ông Robertson cho biết đại diện thương mại đầu tiên của bang Queensland sẽ làm việc tại Văn phòng Thương vụ của Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh với chức năng chính là phối hợp với khu vực giáo dục và đào tạo của Queensland và hỗ trợ hoạt động xuất khẩu của bang này tại Việt Nam.

Bộ trưởng Robertson cho rằng khi hoạt động kinh doanh mở rộng ra thế giới đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp phải thích nghi với các nền văn hóa, ngôn ngữ và phong tục kinh doanh khác nhau. Chính vì vậy, đại diện thương mại ở địa phương sẽ tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp của bang Queensland thương lượng, phát triển các chiến lược kinh doanh phù hợp, tận dụng được các lợi thế từ nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng nhanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục