Doanh nghiệp Thái bức xúc vì phe "áo đỏ" biểu tình

Các cuộc biểu tình và phong tỏa của những người “áo đỏ” tại Bangkok đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động làm ăn của doanh nghiệp.
Các doanh nghiệp, nhà buôn bán lẻ và cư dân tại giao lộ Ratchaprasong, trung tâm thương mại và khách sạn sang trọng nhất ở thủ đô Bangkok, ngày 11/1 đã lên tiếng hối thúc Chính phủ Thái Lan ban hành quy định rõ ràng hơn về các cuộc tụ họp chính trị trong bối cảnh hoạt động kinh doanh và đi lại của họ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các cuộc biểu tình của những người “áo đỏ.”

Khoảng 2.000 doanh nghiệp, nhân viên và nhà bán lẻ ở các khu vực quanh giao lộ Ratchaprasong đã kéo đến khu mua sắm Gaysorn Plaza để phản đối việc ngã tư Ratchaprasong thường được chọn làm địa điểm biểu tình, điều làm gián đoạn công việc kinh doanh của họ.

Các cuộc biểu tình và phong tỏa của những người “áo đỏ” tại đó đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động làm ăn của doanh nghiệp, làm họ thiệt hại chừng 11,2 tỷ bạt về doanh thu và tác động đến “miếng cơm manh áo” của trên 30.000 người hồi tháng Tư và tháng Năm năm 2010.

Ông Chai Srivikorn, chủ tịch Hiệp hội thương mại Ratchaprasong Square, nói rằng việc những người “áo đỏ” ủng hộ Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) tụ tập tuần hành ngày 9/1 vừa qua đã làm doanh số bán hàng trong khu vực thiệt hại khoảng 100 triệu bạt.

Ngoài ra, họat động giao thông, giao thương và cuộc sống sinh hoạt của người dân cũng bị đảo lộn, ảnh hưởng đến du lịch cũng như sự phát triển kinh tế ở Thái Lan.

Trước khi giải tán, họ đã cử các đại diện chuyển tới Thủ tướng Abhisit Vejjajiva lá thư trong đó yêu cầu giải quyết ba vấn đề liên quan gồm: Tìm địa điểm khác cho các cuộc biểu tình chính trị, không cho phép người biểu tình gây trở ngại hay ngăn chặn giao thông, thành lập ủy ban ba bên có sự tham gia của các đại diện chính phủ, những người biểu tình và người dân bị ảnh hưởng để cùng tìm lối thoát.

Những người biểu tình còn kêu gọi Chính phủ Thái Lan ban hành luật biểu tình chính trị tại các khu vực công cộng./.

Ngọc Tiến/Bangkok (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục