Doanh nghiệp Thái Lan mở rộng đầu tư ở Việt Nam

Tập đoàn về nông sản Charoen Pokphand và doanh nghiệp bất động sản Amata có kế hoạch mở rộng đầu tư ở VN trong 4 năm tới.
Charoen Pokphand (CP) - tập đoàn sản xuất và kinh doanh nông sản, thực phẩm và thức ăn chăn nuôi hàng đầu ở Thái Lan dự kiến đầu tư gần 100 triệu USD trong hai năm 2012-2013 và 70 triệu USD vào năm sau đó để nâng số nhà máy sản xuất thức ăn tại Việt Nam từ 5 lên 10 vào năm 2014.

Tổng Giám đốc Tổng công ty chăn nuôi CP tại Việt Nam Jittisart J. Sakulchai cho hay kế hoạch mở rộng này nhằm tạo điều kiện cho công ty có thể tiếp cận nguồn nguyên liệu cũng như khách hàng tại các vùng miền ở Việt Nam hiệu quả hơn, giúp giảm chi phí vận chuyển.

Năm tới, CP sẽ đưa vào sử dụng một nhà máy mới ở gần Hà Nội, sau khi vừa khai trương thêm một nhà máy được trang bị công nghệ nghệ tự động cao tại Bình Dương.

Tập đoàn CP, bắt đầu có mặt ở Việt Nam vào năm 1992, đã và đang mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam trong bối cảnh dân số trẻ tại Việt Nam chi tiêu khá mạnh.

Trong khi đó, Amata Corporation - doanh nghiệp phát triển bất động sản công nghiệp ở Thái Lan cũng lên kế hoạch tham gia vào một dự án ở gần Hà Nội và dự án khác cách không xa khu bất động sản công nghiệp mà Amata đang vận hành khá thành công tại Đồng Nai.

Theo tờ Bưu điện Bangkok, dự án gần Hà Nội rộng khoảng 1.000ha và sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp ở miền Bắc.

Dự án thứ hai có tên Amata Express City (Thành phố cao tốc Amata) rộng khoảng 1.400ha, cách Thành phố Hồ Chí Minh chừng 30km và kề cận với Sân bay Quốc tế Long Tánh sắp được xây dựng.

Somhatai Panichewa, quan chức phụ trách về mảng kinh doanh của Amata Vietnam (một chi nhánh của Amata Corporation), được dẫn lời nói Việt Nam có chính sách khuyến khích đầu tư tốt, chẳng hạn việc miễn giảm thuế được tính dựa vào lợi nhuận chứ không dựa vào mức doanh thu.

Hiện Việt Nam cũng đang trong quá trình đầu tư mạnh vào xây dựng cấu trúc hạ tầng, trong đó có đường cao tốc, hệ thống tàu điện ngầm và các cảng, góp phần giúp thu hút thêm nhiều vốn đầu tư nước ngoài./.

Ngọc Tiến/Bangkok (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục