Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Lào

Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của TP. Hồ Chí Minh tại Vientiane sẽ mở ra cơ hội trong trao đổi, hợp tác về thương mại, đầu tư cho các doanh nghiệp của hai thành phố.
Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Lào ảnh 1Một góc thủ đô Vientiane. (Nguồn: Wikipedia)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong khuôn khổ “Những ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Vientiane,” ngày 29/7 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Lào ở thủ đô Vientiane đã diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị do Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) tổ chức.

Tham dự Hội nghị có Phó Bí thư thường trực thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huỳnh Cách Mạng; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; Phó Đô trưởng thủ đô Vientiane Keophilavan Aphaylath; Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư thủ đô Vientiane Phukhong Bannavong; lãnh đạo các sở, ban, ngành của hai thành phố cùng hàng trăm doanh nghiệp của Việt Nam và Lào tham dự.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Cách Mạng cho biết hội nghị lần này là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam và Lào trao đổi, tìm hiểu về các lĩnh vực cùng quan tâm, thiết lập các mối quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả trên cơ sở cùng có lợi, tăng cường các dự án đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước, góp phần triển khai hiệu quả Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2016-2020.

Phó Chủ tịch Huỳnh Cách Mạng nhấn mạnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn dành cho "đất nước hoa Champa" những tình cảm chân thành, sâu đậm, sự quan tâm đặc biệt, không chỉ vì lợi ích chung của cả hai bên mà còn xuất phát từ tình cảm thắm thiết, thủy chung, trong sáng giữa những người đồng chí, anh em thân thiết.

[Ý nghĩa của "Những ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Vientiane"]

Theo ông Huỳnh Cách Mạng, các sở, ban, ngành cùng các đơn vị liên quan của hai thành phố cần duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, kịp thời cung cấp thông tin về chính sách, quy định pháp luật, các dự án kêu gọi đầu tư đến cộng đồng doanh nghiệp các bên.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện có 36 doanh nghiệp thành phố được cấp phép đầu tư tại Lào với tổng vốn gần 345 triệu USD. Bên cạnh đó, nhiều hội chợ thương mại, hội nghị xúc tiến đầu tư đã được liên tục tổ chức trong những năm qua, giúp gắn kết doanh nghiệp giữa hai nước và tạo môi trường tìm hiểu thông tin hữu ích cho doanh nghiệp.

Về phần mình, Phó Đô trưởng thủ đô Vientiane Keophilavan Aphaylath đánh giá cao những đóng góp của các dự án đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đối với sự phát triển của thủ đô Vientiane trong thời gian qua, đồng thời tin tưởng hội nghị lần này sẽ mở ra cơ hội trong trao đổi, hợp tác về thương mại, đầu tư cho các doanh nghiệp của hai thành phố.

Phó Đô trưởng Vientiane cho biết trong năm 2015-2016, các doanh nghiệp của Việt Nam đã đầu tư vào thủ đô Vientiane 12 dự án với số vốn gần 100 triệu USD và nằm trong nhóm 3 nước có vốn đầu tư lớn nhất vào thủ đô Vientiane; nhấn mạnh thông qua hội nghị lần này sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam nói chung, doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng hiểu thêm về chính sách khuyến khích thương mại, đầu tư và du lịch của thủ đô Vientiane, làm cơ sở quan trọng cho hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới.

Tại hội nghị, đã có 5 biên bản ghi nhớ giữa doanh nghiệp bên được ký kết, bao gồm Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm xúc tiến Thương mại-Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và Đầu tư tại Lào (Basi); Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch thủ đô Vientiane; Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn xúc tiến thương mại và phát triển Việt Nam với Sở Kế hoạch-Đầu tư thủ đô Vientiane; và hai biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh với 2 đối tác Lào là Nhóm Công ty Chithchaleune và Tập đoàn Đào Hương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục