Doanh nghiệp Trung Quốc bị yêu cầu trả lại than đá cho Triều Tiên

Ít nhất 6 tàu chở hàng gần đây đã vận chuyển than đá ra khỏi Trung Quốc, phần lớn từ các cảng Weihai và Peng Lai, để trả lại phía Triều Tiên theo yêu cầu của hải quan Trung Quốc.
Doanh nghiệp Trung Quốc bị yêu cầu trả lại than đá cho Triều Tiên ảnh 1Than đá Triều Tiên. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters, một nguồn tin giấu tên tại Công ty Thương mại Dandong Chengtai, nhà thu mua lớn nhất than đá của Triều Tiên, cho biết cục hải quan Trung Quốc đã ban hành một lệnh chính thức đề nghị các công ty thương mại phải trả lại than đá cho Bình Nhưỡng.

Nguồn tin trên cho hay công ty Dandong Chengtai có 600.000 tấn than đá của Triều Tiên nằm tại nhiều hải cảng và tổng cộng 2 triệu tấn bị mắc kẹt tại nhiều cảng của Trung Quốc đang chờ bị trả lại.

Hiện, cả công ty Dandong Chengtai (trước đây là công ty trách nhiệm hữu hạn Dandong Zhicheng Metallic Material) lẫn chính quyền Trung Quốc đều chưa có phát biểu chính thức gì.

Các dữ liệu vận tải trên Thomson Reuters Eikon, một diễn đàn thông tin thị trường tài chính và phân tích, cho thấy ít nhất 6 tàu chở hàng gần đây đã vận chuyển than đá ra khỏi Trung Quốc, phần lớn từ các cảng Weihai và Peng Lai, để trả lại phía Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục