Doanh nghiệp Trung Quốc mua lại sân bay thua lỗ ở Đức

Sân bay Hahn thuộc bang Rheinland-Pfalz đang thua lỗ nặng và ngập trong nợ nần đã được bán cho đối tác Trung Quốc là Tập đoàn Yiqian.
Doanh nghiệp Trung Quốc mua lại sân bay thua lỗ ở Đức ảnh 1(Nguồn: spiegel.de)

Báo chí Đức ngày 6/6 đưa tin sân bay Hahn thuộc bang Rheinland-Pfalz đang thua lỗ nặng và ngập trong nợ nần đã được bán cho đối tác Trung Quốc là Tập đoàn Yiqian.

Chi tiết cụ thể của hợp đồng chưa được tiết lộ.

Tuy nhiên, do sân bay trên thuộc quyền sở hữu của cả bang Rheinland-Pfalz (82,5% cổ phần) và bang Hessen (17,5% cổ phần) nên nghị viện 2 bang này sẽ họp và bỏ phiếu thông qua kế hoạch bán lại sân bay này vào giữa tháng Sáu.

Tập đoàn Yiqian hiện hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng và hàng không, có trụ sở chính tại Thượng Hải.

Sân bay Hahn không phải sân bay duy nhất tại Đức mà các doanh nghiệp Trung Quốc có ý định mua lại.

Trước đó, sân bay Schwerin-Parchim ở bang Mecklenburg-Vorpommern cũng đã được bán lại cho một nhà đầu tư Trung Quốc hồi năm 2007./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục