Doanh nghiệp tư nhân ngày càng lớn mạnh

Sự lớn mạnh của khu vực tư nhân có thể được thấy rất rõ qua số lượng doanh nghiệp ngày càng tăng và đóng góp vào nền kinh tế.
Các doanh nghiệp tư nhân đã và đang trở thành những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong việc thu hút lao động và nguồn nhân lực.

Theo báo cáo nhanh do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra trong tọa đàm "Đánh giá chất lượng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam sau 10 năm thực hiện Luật Doanh nghiệp" ngày 22/1 tại Hà Nội, Luật Doanh nghiệp 1999 và 2005 được ban hành đã tạo nên những cú hích lớn cho sự phát triển bùng nổ của các doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân trong thập niên vừa qua.

Sự lớn mạnh của khu vực tư nhân có thể được thấy rất rõ qua số lượng doanh nghiệp ngày càng tăng và những đóng góp của khu vực này vào nền kinh tế quốc dân.

Những cải thiện về chất lượng của doanh nghiệp tư nhân được thể hiện trên nhiều phương diện như trình độ quản lý, chất lượng hoạt động, các chỉ số tài chính, chất lượng công việc tạo ra cho người lao động.

Tuy nhiên, báo cáo nêu rõ, chất lượng của doanh nghiệp này vẫn còn rất nhiều điều cần bàn. Mặc dù số lượng doanh nghiệp đăng ký lớn và đang còn hoạt động rất lớn, số lượng các doanh nghiệp tư nhân thực thụ có quy mô lớn và có khả năng hỗ trợ trực tiếp cho nền kinh tế còn rất hạn chế.

Bên cạnh đó là các vấn đề về chất lượng quản trị điều hành trong doanh nghiệp, việc tuân thủ các quy định về môi trường, tiêu chuẩn lao động, các vấn đề trách nhiệm xã hội, về các hoạt động nghiên cứu, phát triển, sáng tạo và trình độ tiếp thu, chuyển giao công nghệ mới.

Những tiêu chí thể hiện chất lượng còn là tinh thần tích cực tham gia xây dựng chính sách, xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, rõ ràng, không có tham nhũng... Theo nhóm nghiên cứu, về những phương diện này, nhiều doanh nghiệp tư nhân còn yếu và cần phải khắc phục.

Phát biểu tại cuộc toạ đàm, nhiều chuyên gia cho rằng, mặc dù được cải thiện so với chính mình, song các doanh nghiệp trong khu vực tư nhân lại tiến bộ chậm hơn so với các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài về doanh thu, vốn chủ sở hữu và về một số chỉ số quan trọng thể hiện chất lượng hoạt động.

Do vậy, báo cáo đánh giá về chất lượng của các doanh nghiệp tư nhân của CIEM - được thực hiện trong khuôn khổ Dự án 00047848 của Tổ chức Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) về hỗ trợ Tổ công tác Thi hành Luật Doanh nghiệp và Đầu tư - sẽ góp phần hữu ích cho việc xây dựng những chính sách mới nhằm hỗ trợ tốt hơn sự phát triển về chiều sâu của các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế này.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng, CIEM cần nghiên cứu xây dựng thêm những tiêu chí mới phù hợp hơn, cần phân tích sâu hơn ảnh hưởng của các chính sách vĩ mô với các hoạt động của doanh nghiệp khu vực này.

Tính đến cuối năm 2008, cả nước có 178.852 doanh nghiệp tư nhân, tăng hơn 5,5 lần so với năm 2.000 với tốc độ tăng trưởng doanh thu thuần 1.594,5%, tăng trưởng lợi nhuận 563%./.

Minh Châu (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục