Vận tải vào mùa giảm giá

Doanh nghiệp vận tải khuyến mại mùa thấp điểm

Để kích cầu thị trường, tăng lượng khách, các doanh nghiệp vận tải đang đua nhau tung ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá.
Theo thông lệ, sau những tháng Hè hàng năm luôn là mùa thấp điểm đối với các hãng vận tải. Vì vậy, để kích cầu thị trường, tăng lượng khách, các doanh nghiệp vận tải đang đua nhau đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá mạnh.

Mạnh tay nhất là Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa công bố bán 350.000 vé ưu đãi cho các chuyến khởi hành vào dịp cuối năm. Theo đó, từ giữa tháng Tám, hành khách có thể mua vé khứ hồi trên các đường bay Đông Nam Á với mức giá rẻ nhất là gần 1,22 triệu đồng/vé (tương đương 59 USD) hoặc trên đường bay châu Âu là hơn 10,27 triệu đồng/vé (tương đương 499 USD) tùy theo điểm đến.

Bên cạnh đó, hãng còn tung ra chương trình siêu khuyến mại với mức giá vé máy bay giảm hơn 50% trên một số đường bay nội địa.

Với lý do kích thích nhu cầu đi lại, Hãng hàng không tư nhân Air Mekong vừa tuyên bố áp dụng chính sách giá vé máy bay rẻ cho nhóm khách hàng từ ngày 15/8 đến ngày 10/10. Với mỗi nhóm mua 3 người tham gia cùng một hành trình bay sẽ được giảm từ 150.000 đến 300.000 đồng/vé. Bên cạnh đó, Air Mekong cũng áp dụng chính sách giá rẻ cho khách hàng mua vé từ 9 giờ sáng thứ 6 đến trưa thứ 7 hàng tuần. Giá vé thấp nhất áp dụng cho các chặng bay ngắn như Thành phố Hồ Chí Minh đi 6 điểm nội địa là 450.000 đồng. Các đường bay còn lại có giá từ 985.000 đồng, áp dụng từ ngày 12/8.

Sau Vietnam Airlines và Air Mekong, đến lượt hãng hàng không nước ngoài Korean Air cũng bước vào cuộc đua giảm giá. Lấy lý do để chào đón Trung thu, ngày lễ quan trọng nhất trong năm theo truyền thống của Hàn Quốc, hãng hàng không Korean Air đã triển khai giá bán khuyến mại cho hành trình khứ hồi Hà Nội-Seoul với mức giá chỉ còn 535 USD, giảm 45 USD so với giá thông thường. Giá bán này áp dụng cho ngày khởi hành từ 7/9 đến 14/9.

Không chỉ ngành hàng không mà dịp này, ngành đường sắt cũng đưa ra chương trình khuyến mại giảm giá vé tàu Thống Nhất trung bình từ 5% đến 10%, áp dụng từ ngày 6/9 đến 31/12. Nếu mua vé trước ngày đi tàu từ 60 ngày trở lên, khách được giảm 10%. Mua vé trước từ 15 đến 59 ngày được giảm 5%. Tuy nhiên, đối với những hành khách được hưởng chế độ khuyến mại theo thời gian mua vé, khi trả vé, đổi vé phải chịu mức khấu trừ là 30% của giá ghi trên vé.

Bà Phùng Thị Lý Hà, Phó ga Hà Nội (Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội) cho biết trong thời gian trên, công ty còn áp dụng mức khuyến mãi giảm tới 10% đối với hành khách đi đôi tàu du lịch chất lượng cao SE 19/20 chạy trên tuyến Hà Nội-Đà Nẵng. Riêng giá vé ngồi cứng điều hòa chặng Hà Nội-Đồng Hới và ngược lại cũng được điều chỉnh còn 260.000 đồng/vé; Hà Nội-Huế và ngược lại là 345.000 đồng/vé; Hà Nội-Đà Nẵng và ngược lại là 395.000 đồng/vé.

Mới đây nhất, Công ty Vận tải hành khách Đường sắt Sài Gòn cũng đưa ra chương trình khuyến mại có sức hút đối với khách hàng, áp dụng cho các đoàn tàu nhanh địa phương. Cụ thể, khi mua vé tàu của công ty, khách hàng sẽ được khuyến mại giảm giá đến 10%, riêng toa xe ngồi cứng không điều hòa bán vé khuyến mại giảm giá đặc biệt trên 20%, áp dụng cho tàu SH1/2 (Sài Gòn-Huế) và SQN1/2 ( Sài Gòn-Quy Nhơn).

Công ty này còn giảm 90% giá vé loại ghế ngồi mềm điều hòa cho một hướng dẫn viên đối với tập thể mua vé đoàn từ 40 người đến 79 người, cho hai hướng dẫn viên đối với tập thể mua vé đoàn từ 80 người trở lên./.

Uông Lam (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục