Doanh nghiệp Việt đã đầu tư 2,4 tỷ USD vào Lào

Đến nay đã có trên 200 dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào trong nhiều lĩnh vực với tổng vốn đầu tư khoảng 2,4 tỷ USD.
Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN không chính thức (AEM) lần thứ 17 và Hội nghị Bộ trưởng 4 nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar (CLVM) diễn ra tại Vientiane (Lào) từ ngày 25-28/2, ngày 26/2, ông Vũ Huy Hoàng, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã thăm và làm việc với các doanh nghiệp Việt Nam đang hợp tác và đầu tư tại Lào.

Tại cuộc gặp, nhiều doanh nghiệp của Việt Nam có vốn đầu tư lớn tại nước bạn Lào như Công ty cổ phần điện Việt-Lào, Star Telecom-Viettel, Công ty hợp tác kinh tế Quân khu 4, Công ty Cổ phần trách nhiệm hữu hạn An Phú-Lào, Công ty Vinacomin Lào, Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP), Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tại Lào, Tập đoàn Golf Long Thành, Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt, Bảo hiểm Lào-Việt... đều đánh giá cao triển vọng đầu tư tại Lào.

Trong thời gian qua, số dự án và vốn đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào tăng khá nhanh. Đến nay đã có trên 200 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 2,4 tỷ USD trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, dịch vụ thương mại, phát triển đô thị... Các dự án đầu tư đã đóng góp tích cực vào việc phát triển xây dựng hạ tầng cơ sở của Lào và góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.

Thay mặt các nhà doanh nghiệp, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và Đầu tư tại Lào Hoàng Cung Thượng Nhân đã kiến nghị với Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng một số vấn đề như cần đa dạng hoá đầu tư, được vay vốn dưới dạng Quỹ hỗ trợ, gia tăng tiếp xúc thương mại hỗ trợ, mở rộng thị trường...

Bộ trưởng Nguyễn Huy Hoàng đã chúc mừng Năm mới các doanh nghiệp; thông báo về tình hình trong nước và quốc tế; đánh giá cao hoạt động của các doanh nghiệp; đồng thời lưu ý các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư cần lựa chọn dự án, lĩnh vực phù hợp với khả năng và có hiệu quả cao, tìm cách tháo gỡ khó khăn.

Bộ trưởng tiếp thu những kiến nghị của các doanh nghiệp và cam kết sẽ cùng các bộ, ban, ngành hữu quan tìm cách giải quyết, thúc đẩy hợp tác đầu tư tại Lào ngày một hiệu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục