Doanh nghiệp Việt giúp tạo việc làm cho dân vùng sâu vùng xa của Lào

Nhà máy Dong Riềng Namxiem được kỳ vọng sẽ tạo ra bước phát triển mới về nông nghiệp hiện đại cho địa phương, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người dân trong vùng dự án.

Ngày 14/12, Lễ khánh thành Dự án Nhà máy Dong Riềng Namxiem đã diễn ra tại cụm bản Namxiem, huyện Phaxay, tỉnh Xiengkhuang, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khoáng sản và luyện kim thuộc Tổng công ty Hợp tác kinh tế (COECCO) của Việt Nam đầu tư.

Nhà máy Dong Riềng Namxiem nằm tại huyện Phaxay, tỉnh Xiengkhuang, ở khu vực cách đây hai năm các đối tượng xấu thường xuyên hoạt động chống phá gây thiệt hại lớn về người và phương tiện cho nhân dân bản Namxia và bản Namxiem.

Nhằm hỗ trợ bạn Lào phát triển và ổn định đời sống cho người dân, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khoáng sản và luyện kim đã đầu tư hơn 1 triệu USD để xây dựng Dự án Nhà máy Dong riềng Namxiem trên diện tích rộng hơn 20.000m2, đây là một trong những công trình trọng điểm của COECCO tại cụm bản Namxiem, huyện Phaxay, tỉnh Xiengkhuang.

Với công suất hoạt động 6.000 tấn củ/năm, Nhà máy được kỳ vọng sẽ tạo ra bước phát triển mới về nông nghiệp hiện đại cho địa phương, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người dân trong vùng dự án.

Sau hơn hai năm phát triển Dự án, đến nay, đã có 100 hộ gia đình tại cụm bản Namxiem tham gia sản xuất nguyên liệu cho Nhà máy Dong Riềng Namxiem. Với tổng diện tích vùng trồng là 62ha và sản lượng khoảng 50 tấn/ha, bình quân mỗi hộ gia đình tham gia dự án sẽ có khoản thu nhập khoảng 15 triệu kíp/năm (khoảng 42 triệu VND/năm).

[Doanh nghiệp Việt tiếp tục hỗ trợ người dân Lào bị ảnh hưởng vỡ đập]

Phát biểu tại lễ khánh thành Dự án, Trưởng Bản Namxiem, ông Giàng Nhia Lau cho biết mặc dù được thành lập từ năm 2005 trên một khu vực đất đai màu mỡ và rộng lớn, tuy nhiên người dân trong Bản vẫn quen với lối canh tác cũ, chỉ trồng theo kiểu tự phát những sản phẩm như ngô, lúa để cung cấp cho gia đình chứ không biết sản xuất thành hàng hóa để cung cấp cho thị trường, chính vì vậy, dù hết sức chịu thương chịu khó, nhưng kinh tế gia đình vẫn hết sức khó khăn, không đủ tiền cho con ăn học.

Kể từ cuối năm 2016, khi Dự án được đưa về khu vực, và qua hơn hai năm triển khai thực tế, Dự án đã đem lại những lợi ích hết sức thiết thực cho người dân bản Namxiem và một số gia đình của bản Namxia.

Nhờ dự án, người dân trong khu vực có công ăn việc làm ổn định, hàng hóa sản phẩm người dân làm ra được Công ty thu mua 100% với giá thành hợp lý, điều này không chỉ mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân, giúp người dân yên tâm, ổn định làm ăn, mà còn giúp bản làng ngày càng phát triển.

Đặc biệt, nhờ có thu nhập từ tiền bán củ rong, năm nay người dân trong bản đã có được một cái Tết Mông hết sức vui vẻ và đầm ấm. Không những vậy, nhờ Dự án mà sản phẩm miến dong bản Namxiem được rất nhiều người dân ở Lào và Việt Nam biết tới.

Thay mặt người dân trong bản, ông Giàng Nhia Lau đã chân thành cảm ơn các cấp chính quyền tỉnh Xiengkhuang, đặc biệt là Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khoáng sản và luyện kim thuộc COECCO của Việt Nam đã hỗ trợ và giúp bà con trong khu vực dự án có được cuộc sống ngày càng tốt đẹp như ngày hôm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục