Doanh nghiệp Việt lạc quan về kinh tế nước nhà

Kết quả khảo sát cho thấy 62% trong tổng số doanh nghiệp được khảo sát tại Việt Nam lạc quan tình hình kinh tế nước nhà năm 2011.
Ngày 4/1, theo báo cáo kinh doanh toàn cầu từ Công ty Kiểm toán và Tư vấn Grant Thornton, 62% trong tổng số doanh nghiệp được khảo sát tại Việt Nam cảm thấy lạc quan về tình hình kinh tế nước nhà trong năm 2011, so với trung bình toàn cầu là 23% và cao hơn châu Á-Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) ở mức 50%.

Cũng theo báo cáo trên, khu vực Mỹ Latinh dẫn đầu với mức độ lạc quan đạt tới 75%, Bắc Mỹ chỉ đạt 26% và thất vọng nhất là châu Âu ở mức 22%. Chile chiếm vị trí cao nhất với tỷ lệ 95%, tiếp theo sau là các quốc gia được khảo sát như Ấn Độ (93%), Philippines (87%) và Thụy Sĩ (85%)...

Châu Á-Thái Bình Dương là khu vực dẫn đầu về chỉ số lạc quan trong năm 2010 đã có sự sụt giảm đáng kể từ 64% xuống mức 50%, trong đó Trung Quốc giảm từ 60% còn 42%, Australia là 37%, giảm 42% so với năm 2010 và New Zealand chỉ đạt mức 35% so với 66% năm 2010, cho thấy những dấu hiệu không tích cực về chỉ số lạc quan.

Ông Ken Atkinson, Tổng giám đốc Grant Thornton Việt Nam cho rằng những năm gần đây thế giới tập trung vào các nền kinh tế mới nổi thuộc nhóm BRIC (Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc). Tuy nhiên, qua kết quả khảo sát phần nào khẳng định về một bước tiến rộng hơn của các nền kinh tế tại châu Á và Mỹ Latinh với khả năng cạnh tranh cao và mức dự báo tăng trưởng nhanh trong năm 2011.

Tại Việt Nam, lạm phát và lãi suất tăng cao đã tác động đến mức độ lạc quan, mặc dù chỉ đạt 62% số doanh nghiệp được khảo sát (năm 2010 là 72%) nhưng đây cũng là một kết quả khả quan./.

Hà Huy Hiệp (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục