Doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ tìm hiểu thị trường

Sáng 19/12, tại New Delhi đã diễn ra cuộc gặp trao đổi thông tin và tìm hiểu thị trường giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ.
Sáng 19/12, tại New Delhi đã diễn ra cuộc gặp trao đổi thông tin và tìm hiểu thị trường giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ.

Cuộc gặp do Liên đoàn các Tổ chức xuất khẩu Ấn Độ và Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp tổ chức, với sự tham dự của Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Tân, Tham tán Thương mại Nguyễn Sơn Hà, cùng các cán bộ của Bộ Công Thương và đại diện khoảng 20 doanh nghiệp từ trong nước sang.

Phía Ấn Độ có Tổng Giám đốc Liên đoàn các Tổ chức xuất khẩu Ấn Độ (FIEO) Ajay Sahai, Tổng Giám đốc công ty Ishan International Pvt Ltd Shantanu Srivastava, cùng nhiều giám đốc công ty và đại diện các doanh nghiệp tới dự.

Phát biểu tại cuộc gặp trên, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã bày tỏ vui mừng khi được quay lại thăm đất nước Ấn Độ tươi đẹp, và cùng Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Anand Sharma khai mạc Hội chợ ASEAN- Ấn Độ lần thứ hai tại New Delhi ngày 18/12.

Sau khi điểm lại quan hệ truyền thống, hữu nghị giữa Việt Nam và Ấn Độ, đặc biệt thể hiện qua những chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong những năm qua, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã nêu những số liệu cụ thể cho thấy sự phát triển quan hệ thương mại song phương trong những năm gần đây.

Bộ trưởng cho biết kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ năm 2011 đạt 3,9 tỷ USD, tăng gấp bốn lần so với năm 2006. Trong 10 tháng đầu năm 2012, kim ngạch song phương đạt 3,23 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 1,45 tỷ USD và nhập khẩu từ Ấn Độ là 1,78 tỷ USD. Hiệp định đối tác chiến lược giữa Việt Nam-Ấn Độ ký năm 2007 và việc thực thi Hiệp định tự do thương mại về hàng hóa (FTA) giữa Ấn Độ và ASEAN cũng góp phần thúc đẩy trao đổi thương mại.

Ngoài ra, hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp giữa Việt Nam và Ấn Độ đã được thúc đẩy và mở rộng. Một số tập đoàn và công ty của Ấn Độ như Tata, Essar, ONGC…đã hợp tác hiệu quả với các đối tác Việt Nam trong những lĩnh vực như dầu khí, năng lượng, hóa chất và thép. Các lĩnh vực khác như thăm dò khoáng sản, dệt, ôtô… cũng là những lĩnh vực kinh doanh tiềm năng đối với các nhà đầu tư Ấn Độ.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng đưa ra một số gợi ý để hai bên có thể tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại, trong đó, các doanh nghiệp hai nước cần tận dụng những lợi thế của các lĩnh vực mà mỗi nước có thế cạnh tranh; hai bên cần trao đổi thông tin về doanh nghiệp, về thị trường và hàng hóa, thúc đẩy thương mại và đầu tư thông qua các hoạt động như triển lãm, hội chợ…; các công ty Ấn Độ nên đưa ra những sáng kiến đầu tư và chế tạo các thành phẩm tại Việt Nam.

Đọc tham luận tại cuộc gặp, ông Shantanu Srivastava, người đã 30 năm gắn bó với Việt Nam và đang có nhiều hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, cũng nêu những lĩnh vực tiềm năng tại Việt Nam mà các nhà kinh doanh Ấn Độ nên đầu tư. Ông cũng chia sẻ kinh nghiệm với các doanh nghiệp Ấn Độ về cách tiếp cận thị trường và thành lập công ty hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam. Theo ông, chính phủ hai nước cần thúc đẩy các kế hoạch kết nối, bao gồm kết nối đường không, đường bộ và đường biển, nhằm đẩy mạnh các hoạt động giao thương.

Tiếp đó, đại diện các công ty và doanh nghiệp hai nước đã giới thiệu về sản phẩm mà họ đang sản xuất-kinh doanh, đồng thời trao đổi những thông tin về thị trường. Phía Việt Nam đã trả lời câu hỏi của các doanh nghiệp Ấn Độ về những vấn đề mà họ còn băn khoăn trong quá trình tìm hiểu thị trường Việt Nam./.

Minh Lý-Tiến Hiến/New Delhi (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục