Doanh nghiệp Việt Nam-Lào giao lưu thúc đẩy đầu tư

Doanh nghiệp hai nước Việt-Lào thảo luận về quan hệ thương mại cũng như tiềm năng thế mạnh của hai bên và tìm hiểu thủ tục đầu tư.
Trong khuôn khổ Hội chợ Lào-Việt Nam 2013, sáng 19/7, tại Vientiane, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp Lào cùng doanh nghiệp hai tỉnh Bến Tre và Đồng Nai đã tổ chức gặp gỡ, giao lưu tìm kiếm cơ hội thúc đẩy hợp tác, đầu tư, thương mại giữa hai nước.

Tại cuộc giao lưu, các đại biểu đã giới thiệu về quan hệ thương mại cũng như tiềm năng thế mạnh của hai nước và các địa phương; tìm hiểu thủ tục đầu tư thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện các doanh nghiệp nước ngoài tại Lào; tìm cơ hội hợp tác phát triển sản xuất, kinh doanh với các doanh nghiệp Lào trong thời gian tới.

Các doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp Lào trong các lĩnh vực chế biến hàng xuất khẩu như gỗ mỹ nghệ, mây tre lá, dược phẩm, chế biến nông sản, hàng may mặc.

Các doanh nghiệp Bến Tre có thế mạnh về nông nghiệp, thủy sản và nhiều loại cây ăn quả nhiệt đới nên mong muốn doanh nghiệp hai bên hợp tác đầu tư sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của hai bên, nhất là thực phẩm chế biến từ trái cây và thủy sản.

Các doanh nghiệp Lào bày tỏ vui mừng được giao lưu, gặp gỡ với các doanh nghiệp địa phương của Việt Nam và đề nghị hai bên tập trung hợp tác sản xuất hàng hóa đối với các lĩnh vực có thế mạnh, có chất lượng cao đủ sức cạnh tranh và có nhu cầu cao trên thị trường.

Hai bên tận dụng ưu đãi của Lào trong việc Lào được hưởng quyền lợi đặc biệt về xuất xứ trong lĩnh vực thương mại GSP đối với nước ngoài, nhất là thị trường Liên minh châu Âu (EU); đồng thời nghiên cứu thị trường, phong tục tập quán của nhau, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2 tỷ USD vào năm 2015./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục