Doanh nghiệp Việt ở Đức đoàn kết phát triển

Ngày 22/3, Đại hội lần thứ ba Hội Doanh nghiệp Việt Nam ở Đức đã được tổ chức tại "VIETHaus" (Ngôi nhà Việt) ở thủ đô Berlin với mục tiêu đoàn kết tiếp tục phát triển vững mạnh.

Ngày 22/3, Đại hội lần thứ ba Hội Doanh nghiệp Việt Nam ở Đức đã được tổ chức tại "VIETHaus" (Ngôi nhà Việt) ở thủ đô Berlin với mục tiêu đoàn kết tiếp tục phát triển vững mạnh.

Theo báo cáo của Chủ tịch Hội Nguyễn Văn Hiền, kể từ khi ra đời năm 2001, Hội đã không ngừng được mở rộng; làm tốt công tác tư vấn, bênh vực lợi ích của các doanh nghiệp; tạo dựng mối liên hệ giữa các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh và xuất nhập khẩu; hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển quan hệ với các đối tác trong nước; tích cực hoạt động hướng về Việt Nam.

Nhiệm kỳ tới, Hội sẽ thực hiện các mục tiêu rất cụ thể như thành lập những chi hội ở các địa phương và chi hội ngành nghề; phối hợp với Đại sứ quán tổ chức các hoạt động kinh tế, văn hóa phục vụ cho năm trọng tâm "ngoại giao văn hóa" 2009 và 35 năm quan hệ ngoại giao Việt-Đức vào năm 2010; tổ chức thành công Diễn đàn doanh nhân Việt Nam ở châu Âu vào tháng 9 tới.

Phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Đỗ Hòa Bình đánh giá cao những kết quả Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ II vừa qua; mong Hội ngày càng có uy tín, không ngừng phát triển cả về lượng và chất; đồng thời hỗ trợ tích cực các hoạt động chung của Đại sứ quán cũng như của cộng đồng, đặc biệt trong năm 2010, năm đỉnh cao quan hệ ngoại giao Việt-Đức.

Đại sứ cũng khẳng định Sứ quán sẽ tích cực quan tâm và hỗ trợ tối đa các hoạt động của Hội, trong đó có việc tiếp xúc mở rộng quan hệ với Phòng Công-Thương Berlin và các đối tác Đức nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở Đức vượt qua khó khăn do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 19 thành viên là các doanh nhân tiêu biểu có năng lực và tâm huyết phục vụ công tác Hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục