Doanh nghiệp Việt tại Lào nỗ lực vì mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD

Các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đưa ra các kiến nghị tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác đầu tư, phấn đấu kim ngạch thương mại Việt-Lào đạt 2 tỷ USD vào 2015.
Doanh nghiệp Việt tại Lào nỗ lực vì mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD ảnh 1Các doanh nghiệp tại buổi gặp mặt đầu Xuân. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Ngày 3/3/2014 tại Vientiane, Đại Sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức cuộc gặp mặt đầu Xuân với khối doanh nghiệp Việt Nam tại Lào.

Hơn 50 doanh nghiệp Việt Nam đang hợp tác đầu tư tại Lào đã đến dự.

Trao đổi tại cuộc gặp gỡ các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại Lào cho biết, Việt Nam có 412 dự án đầu tư vào Lào với tổng vốn đăng ký là 5,012 tỷ USD, đứng thứ ba trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Lào.

Các dự án chủ yếu tập trung vào lĩnh vực khai khoáng, thủy điện, nông nghiệp, dịch vụ, xây dựng, ngân hàng, bảo hiểm.

Riêng năm 2013, Việt Nam có 12 dự án đầu tư vào Lào với tổng số vốn 138 triệu USD.

Bên cạnh nêu một số thuận lợi dựa trên nền tảng của quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, các doanh nghiệp kiến nghị các tổ chức trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào tăng cường hoạt động, tích cực tham gia vào Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu doanh nghiệp trên cả nước Lào; tạo điều kiện cho doanh nghiệp của các địa phương, trao đổi kinh nghiệm, kịp thời tháo gỡ khó khăn; hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước tiếp cận thị trường, phấn đấu mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Lào đạt 2 tỷ USD năm 2015 thành hiện thực.

Cùng với những ý kiến xây dựng phong trào, các doanh nghiệp cũng có những kiến nghị cụ thể với Chính phủ hai nước nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư ngày càng phát triển.

Thay mặt Đại sứ quán, Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng đã biểu dương, đánh giá cao các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác đầu tư tại Lào đã vượt qua nhiều khó khăn, thúc đẩy hoạt động đầu tư hiệu quả.

Đại sứ hứa sẽ làm hết sức mình để đồng hành với các doanh nghiệp và nhấn mạnh lãnh đạo Đảng và Chính phủ hai nước luôn tin tưởng sự quyết tâm của các doanh nghiệp, mong muốn các doanh nghiệp chủ động với các dự án đầu tư, đoàn kết chia sẻ kinh nghiệm, thông tin và tuân thủ pháp luật của nước bạn, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của các doanh nghiệp đối với đất nước, gắn kết cộng đồng và vun đắp quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục