Doanh nghiệp Việt-Trung ký 14 hợp đồng kinh tế

14 hợp đồng kinh tế của gần 30 doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc với tổng giá trị gần 114 triệu USD được ký kết ngày 3/11.
Trong khuôn khổ Hội chợ thương mại du lịch quốc tế Việt-Trung (Lào Cai) 2009, 14 hợp đồng kinh tế của gần 30 doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc với tổng giá trị gần 114 triệu USD đã được ký kết ngày 3/11.

Các hợp đồng chủ yếu thuộc các lĩnh vực thương mại như xuất nhập khẩu khoáng sản, cung ứng phân bón, cung ứng dây chuyền máy móc thiết bị, mua bán lâm sản…, trong đó, chiếm 60% giá trị là xuất nhập khẩu khoáng sản, cung ứng phân bón.

So với hội chợ năm 2007 (phiên tổ chức tại Lào Cai), hội chợ thương mại du lịch năm 2009 có số hợp đồng và giá trị hợp đồng tăng hơn hẳn.

Cũng trong ngày 3/11, Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về công nghiệp, thương mại và du lịch mỗi nước.

Trên 100 doanh nghiệp 2 nước đã tham dự và coi đây là cơ hội tốt để tìm hiểu cơ chế chính sách và các quy định hiện hành của mỗi nước, trên cơ sở đó tăng cường hợp tác đầu tư trong những năm tiếp theo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục