Doanh nghiệp VN dự hội chợ biên giới Trung-Việt

Gần 250 doanh nghiệp Việt Nam sẽ tham gia Hội chợ thương mại biên giới Trung-Việt năm 2010, tại Hà Khẩu (Trung Quốc) từ 26-30/11.
Gần 250 doanh nghiệp Việt Nam sẽ tham gia Hội chợ thương mại biên giới Trung-Việt năm 2010 được tổ chức tại Trung tâm Thương mại Quốc tế Trung Quốc ASEAN, khu Bắc Sơn cửa khẩu Quốc tế Hà Khẩu (Trung Quốc) từ ngày 26-30/11/2010.

Hội chợ có chủ đề “Thương mại-Đầu tư-Giao lưu-Hợp tác” với quy mô từ 800-1.000 gian hàng.

Ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại Lào Cai cho biết đây là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm đồng thời mở rộng thị trường, giao lưu, hợp tác, tìm kiếm đối tác đối với thị trường Tây Nam và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Đây cũng là hoạt động chào mừng 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Trong thời gian diễn ra hội chợ, một số hoạt động bên lề sẽ diễn ra như Hội đàm hợp tác giữa hai tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc); Hội thảo gặp gỡ, tìm hiểu đối tác và ký kết hợp đồng kinh tế giữa các doanh nghiệp của hai nước; Giới thiệu các dự án thu hút đầu tư của Châu Hồng Hà (Trung Quốc) và Lào Cai (Việt Nam); Triển lãm thành tựu hợp tác giao lưu hữu nghị 60 năm quan hệ Việt Nam-Trung Quốc và Lào Cai-Vân Nam.

Theo thỏa thuận giữa Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) Việt Nam với chính quyền tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) về việc phối hợp luân phiên tổ chức Hội chợ thương mại biên giới, từ năm 2001 đến nay, hai tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) đã phối hợp luân phiên tổ chức hội chợ biên giới.

Năm 2010, hội chợ biên giới được tổ chức tại Hà Khẩu (Vân Nam) là hội chợ lần thứ 10. Hội chợ biên giới năm nay được đánh giá có quy mô lớn nhất được tổ chức trong 10 năm qua, ngay từ lúc này, công tác chuẩn bị được tiến hành khẩn trương.

Các mặt hàng tham gia hội chợ bao gồm hàng nông, thủy hải sản; máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu, hóa chất, vật liệu xây dựng; hàng hóa tiêu dùng; sản phẩm điện tử, điện lạnh, dụng cụ gia đình, hàng may mặc công nghệ phẩm, đồ gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ (không bao gồm hàng hóa Việt Nam và Trung Quốc cấm lưu thông) và các gian hàng tuyên truyền, quảng bá, triển lãm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của các tỉnh, thành phố của Việt Nam./.

Bùi Thanh Hải (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục