Doanh nghiệp VN-Algeria cần tiên phong hợp tác

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Algeria phải tiên phong đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị chính phủ, các bộ, ngành và nhất là cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt Nam và  Algeria phải là lực lượng tiên phong đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Lời đề nghị trên đã được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đưa ra trong bài phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Algeria diễn ra sáng 15/4, ở thủ đô Alger của Algeria.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Việt Nam rất coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Algeria. Tuy nhiên, quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư còn chưa tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp.

Ở Việt Nam hiện có nhiều dự án, chương trình đang mời gọi đầu tư nước ngoài. Việt Nam sẽ dành những điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Algeria, mong muốn doanh nghiệp hai bên hợp tác hiệu quả, cùng có lợi. Có như thế, kim ngạch thương mại hai chiều được nâng lên, hàng hóa Việt Nam vào Algeria nhiều hơn và tiếp tục đi vào thị trường châu Phi, hàng hóa Algeria vào Việt Nam và thị trường châu Á thuận lợi.

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, hợp tác dầu khí giữa hai nước đã có thắng lợi bước đầu quan trọng, mở ra cơ hội mới về thăm dò, khai thác dầu khí không chỉ ở Algeria, mà có thể mở rộng sang các nước khác ở châu Phi. Hai nước hợp tác với nhau trước tiên phải đạt hiệu quả kinh tế, nhưng đặc biệt hơn là tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Chủ tịch nước tin rằng, cách trở về địa lý, nhưng với tấm lòng, tư tưởng luôn gần nhau, luôn là những người bạn chí thân, sự hợp tác Việt Nam-Algeria sẽ ngày càng phát triển, mang lại sự thịnh vượng cho nhân dân mỗi nước.

Cùng đến dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Algeria với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết còn có Thủ tướng Algeria Ahmed Ouyahia.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Ahmed Ouyahia đã điểm lại truyền thống quan hệ, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Algeria; kế hoạch và phương hướng phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước, triển vọng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới.

Cũng trong sáng 15/4, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đi thăm Đường Hồ Chí Minh nằm trên trục đường Đông-Tây lớn nhất thủ đô Alger. Dưới trời mưa phùn, đông đảo người dân quận Rais Hamidou đứng chật hai bên con đường dài khoảng 3km nồng nhiệt chào đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Điểm khởi đầu của Đường Hồ Chí Minh có ý nghĩa lịch sử đối với nhân dân Algeria. Cách đây 56 năm, sau chiến thắng Điện Biên Phủ của nhân dân Việt Nam, tại nơi đây 6 chiến sĩ cách mạng Algeria đã nổ súng phát động cuộc khởi nghĩa vũ trang giành độc lập dân tộc của nhân dân Algeria. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã dành nhiều thời gian gặp gỡ, nói chuyện với người dân quận Rais Hamidou.

Chiều 15/4 theo giờ địa phương (đêm cùng ngày theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Alger, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân từ ngày 13-15/4 theo lời mời của Tổng thống Abdelaziz Bouteflika. Lễ tiễn được tổ chức trọng thể tại Sân bay quốc tế Houari Boumedienne.

Trước khi rời thủ đô Alger, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria, đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Algeria; đến thăm Công ty liên doanh Dầu khí Việt Nam-Algeria./.

Dương Đức Dũng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục