Doanh nghiệp VN-Quảng Đông ký 24 dự án hợp tác

24 dự án hợp tác với tổng giá trị 723 triệu USD được ký kết tại Diễn đàn hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam-Quảng Đông (Trung Quốc).
24 dự án hợp tác với tổng giá trị 723 triệu USD thuộc các lĩnh vực thương mại, đầu tư và bao thầu công trình đã được ký kết tại Diễn đàn hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam-Quảng Đông (Trung Quốc), diễn ra sáng 20/10 tại Hà Nội.

Phát biểu trước gần 1.000 đại biểu là lãnh đạo cao cấp của chính phủ và giới doanh nghiệp hai bên, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị với Trung Quốc và sẽ làm hết sức mình để xây dựng mối quan hệ này, trong đó có việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với tỉnh Quảng Đông.

Đánh giá cao việc Chính quyền tỉnh Quảng Đông tổ chức diễn đàn lần này, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác và giao lưu giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam và Quảng Đông ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu. Đặc biệt, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa và du lịch đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Tôn Quốc Tường khẳng định Chính phủ Trung Quốc luôn quan tâm và ủng hộ các doanh nghiệp Quảng Đông sang hợp tác kinh tế thương mại tại Việt Nam và cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên triển khai hợp tác trong thời gian tới.

Đại diện tỉnh Quảng Đông, Tỉnh trưởng Hoàng Hoa Hoa nhận định “triển vọng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Quảng Đông là rất lớn” và cho biết sẽ phối hợp với Việt Nam xây dựng cơ chế đối thoại hợp tác thương mại, mở rộng và thúc đẩy xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch và nông nghiệp.

Ông Hoàng Hoa Hoa cho biết sắp tới, tỉnh Quảng Đông sẽ thiết lập cơ chế đối thoại với Bộ Kế hoạch-Đầu tư và Bộ Công Thương Việt Nam, xúc tiến xây dựng quan hệ với Thành phố Hồ Chí Minh.

Những năm gần đây, hợp tác đầu tư thương mại giữa Việt Nam và Quảng Đông có bước phát triển mạnh. Năm 2008, tổng kim ngạch mậu dịch giữa hai bên đạt 3,35 tỷ USD, chiếm 1/6 tổng kim ngạch mậu dịch Việt-Trung. Riêng 8 tháng đầu năm nay, dù chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, song kim ngạch song phương giữa hai bên vẫn đạt xấp xỉ 2,6 tỷ USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2008.

Về đầu tư, tính đến tháng 8/2009, các doanh nghiệp Quảng Đông đã có 44 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư 560 triệu USD. Hàng loạt doanh nghiệp lớn của Quảng Đông như Media, TCL, Green, Huawei, ZTE đã xây dựng cơ sở sản xuất và hệ thống bán hàng tại Việt Nam. Hiện hai bên đang triển khai dự án xây dựng khu hợp tác kinh tế mậu dịch Thâm Quyến-Hải Phòng với tổng vốn đầu tư khoảng 4 tỷ USD./.

Khánh Vân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục