Doanh nhân kiều bào chung tay hỗ trợ người nghèo tại TP.HCM

Một số doanh nhân kiều bào tại TP.HCM tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương trong đại dịch COVID-19,” khai trương "Siêu thị 0 đồng," "Bữa cơm 0 đồng," hỗ trợ những hộ nghèo.
Doanh nhân kiều bào chung tay hỗ trợ người nghèo tại TP.HCM ảnh 1Người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 nhận nhu yếu phẩm, lương thực khi đến với Siêu thị 0 đồng. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Doanh nhân kiều bào chung tay hỗ trợ người nghèo tại TP.HCM ảnh 2Ông Phùng Công Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP. Hồ Chí Minh (ngoài cùng bên phải), ông Lê Bá Linh, kiều bào Thái Lan, Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Pacific Foods (giữa) kiểm tra các phần quà cho người dân nghèo đến với Siêu thị 0 đồng. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Doanh nhân kiều bào chung tay hỗ trợ người nghèo tại TP.HCM ảnh 3Người dân nghèo nhận nhu yếu phẩm, lương thực khi đến với Siêu thị 0 đồng. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Doanh nhân kiều bào chung tay hỗ trợ người nghèo tại TP.HCM ảnh 4Người dân nghèo nhận nhu yếu phẩm, lương thực. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Doanh nhân kiều bào chung tay hỗ trợ người nghèo tại TP.HCM ảnh 5100 suất cơm được giao cho đoàn viên thanh niên chuyển tới các khu cách ly, các điểm chốt trực khu phong tỏa trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Doanh nhân kiều bào chung tay hỗ trợ người nghèo tại TP.HCM ảnh 6Bà Ngô Phẩm Trân, kiều bào Đài Loan (Trung Quốc), Chủ tịch Hiệp hội phát triển kinh tế Đài Loan-Việt Nam trao tượng trưng 5 học bổng trị giá 1 tỷ đồng cho ông Phan Lê Huy Hoàng, Bí thư Quận đoàn quận Tân Bình. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Doanh nhân kiều bào chung tay hỗ trợ người nghèo tại TP.HCM ảnh 7Siêu thị 0 đồng tổ chức vào các ngày thứ 2,4,6 hàng tuần, cung cấp miễn phí lương thực, nhu yếu phẩm cho người nghèo trên địa bàn. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục