Doanh nhân nữ ASEAN kết nối để thu hẹp khoảng cách về phát triển

"Hội nghị Doanh nhân nữ ASEAN góp phần xây dựng mối liên kết gần gũi giữa Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN và AEC trong việc phát triển bình đẳng, từ đó thu hẹp khoảng cách phát triển trong khu vực."
Doanh nhân nữ ASEAN kết nối để thu hẹp khoảng cách về phát triển ảnh 1Hội nghị Doanh nhân nữ ASEAN, ngày 10/12. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Doanh nhân nữ ASEAN và nền kinh tế mới của khu vực: Sẵn sàng hành động!” là chủ đề trọng tâm được Hội nghị Doanh nhân nữ ASEAN-tháng12/2015 lựa chọn, trước những tác động trực tiếp của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đến các doanh nghiệp trong khu vực.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Mạng Doanh nhân nữ ASEAN (AWEN), do Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam với vai trò chủ tịch phối hợp cùng Dự án Kết nối ASEAN tổ chức thực hiện.

Cụ thể, Hội nghị Doanh nhân nữ ASEAN có hơn 200 doanh nhân nữ tham dự, đến từ 10 nước ASEAN, với mục đích nhằm cập thông tin về những tác động khi AEC đi vào hiện thực đến doanh nghiệp, nhất là các doanh nhân nữ, qua đó giúp các doanh nhân có thể xác định mục tiêu, chiến lược phát triển doanh nghiệp đồng thời tạo cơ hội để các doanh nhân trong khối ASEAN chia sẻ thông tin, bài học kinh nghiệm từ các chương trình, sáng kiến hỗ trợ doanh nhân nữ trong lĩnh vực công-tư…

Bên cạnh đó, Hội nghị còn là cầu nối để các doanh nhân nữ trong khu vực kết nối kinh doanh, giúp cho thế hệ doanh nhân trẻ được học hỏi kinh nghiệm về những thành công, cũng như thúc đẩy hoạt động của Mạng Doanh nhân nữ ASEAN trong tương lai, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam gia nhập AEC vào cuối năm nay cùng với các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã có và sắp có hiệu lực.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Chủ tịch AWEN cho biết, AWEN ra đời vào tháng 4/2014, xác định một trong những vai trò quan trọng nhất là thúc đẩy, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong kinh tế và xã hội.

“Tôi kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân nữ hãy chủ động tham gia vào các hoạt động của AWEN, tận dụng được những lợi thế của AWEN nhằm chia sẻ kinh nghiệm và học tập lẫn nhau, tìm các cơ hội tốt nhất để tiếp cận các nguồn lực bao gồm tài chính, công nghệ, thông tin, tư vấn, dịch vụ đào tạo… và sẵn sàng hành động vì một mục tiêu hội nhập ASEAN thành công,” bà Tuyết nhấn mạnh.

Đại diện Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Hoa Cương cho biết: “Hội nghị này sẽ góp phần quan trọng để xây dựng mối liên kết gần gũi giữa Cộng đồng Văn hóa-Xã hội A​SEAN và Cộng đồng Kinh tế ASEAN, nhằm hỗ trợ thực hiện mục đích chung của AEC trong việc phát triển bình đẳng, từ đó thu hẹp khoảng cách phát triển trong khu vực”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục