Doanh nhân TQ bị ném đá vì dùng hộ chiếu thứ hai

Doanh nhân TQ bị "ném đá" vì dùng hộ chiếu thứ hai

Ngày càng có nhiều người giàu Trung Quốc muốn chuyển ra nước ngoài sinh sống do giáo dục yếu kém, vấn đề ô nhiễm ở trong nước.
Nữ doanh nhân nổi tiếng Trung Quốc Trương Lan đã hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận nước này sau khi bà vô tình để lộ việc sử dụng hộ chiếu nước ngoài, trong bối cảnh sự căm ghét với những người giàu tìm cách di cư đang gia tăng ở quốc gia đông dân nhất hành tinh. Theo báo China Daily, đã xuất hiện những lời kêu gọi tẩy chay South Beauty, một trong những chuỗi nhà hàng nổi tiếng nhất nước sau khi bà Trương, người sáng lập của chuỗi nhà hàng, bị phát hiện có một quốc tịch thứ hai. Tờ báo không nói hộ chiếu thứ hai của bà là do nước nào cấp. Bắc Kinh không cho phép tình trạng hai quốc tịch và những ai có hộ chiếu thứ hai phải nộp lại hộ chiếu Trung Quốc. Vụ việc cho thấy xu hướng ngày càng nhiều người Trung Quốc giàu có muốn thành công dân nước ngoài với một nửa những người giàu nhất ở đây xem xét việc chuyển ra nước ngoài sinh sống, theo một điều tra năm ngoái. Cuộc điều tra của Ngân hàng Trung Quốc và tập đoàn Hurun cho thấy 46% những người Trung Quốc có tài sản hơn 10 triệu nhân dân tệ (1,6 triệu USD) xem xét di cư, trong khi 14% đã bắt tay vào làm thủ tục. Các điểm đến phổ biến nhất là Mỹ và Canada. Những người được hỏi giải thích lý do là hệ thống giáo dục yếu kém, ô nhiễm, chi phí sinh hoạt tăng cùng tham nhũng lan tràn khiến họ muốn di cư. Nhiều người giàu Trung Quốc có thể tận dụng chính sách “khuyến khích đầu tư” do các nước khác ban hành, cho phép những người mua tài sản, mở công ty hoặc bất động sản được phép nhập tịch. Bà Trương là một thành viên Mặt trận tổ quốc Trung Quốc. Tệ hơn, trước đó bà từng cáo buộc những người di cư đưa sự giàu có ra khỏi Trung Quốc. “Tôi trung thành với đất nước vì tôi là người Trung Quốc”, China Daily dẫn lời bà nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình mới đây. Hộ chiếu nước ngoài của bà bị phát hiện trong một phiên tòa ở Bắc Kinh mà bà có liên quan, theo tờ báo. China Daily cũng nói một đại biểu quốc hội Trung Quốc đã kêu gọi tẩy chay chuỗi nhà hàng của bà.
Doanh nhân TQ bị "ném đá" vì dùng hộ chiếu thứ hai ảnh 1
Cuốn hộ chiếu mới của Trung Quốc đang bị phản đối dữ dội (Nguồn: Xinhua)
Những người sử dụng trang mạng xã hội Sina Weibo thì tỏ ra thông cảm hơn với bà Trương. “Những lãnh đạo nước ta đều cho con cái ra nước ngoài học, nhiều quan chức tham nhũng cũng đã di cư… Vụ này chẳng có gì mới”, một người viết./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục