Doanh nhân Trung Quốc nhập khẩu 1 triệu con lừa Brazil mỗi năm

Bộ trưởng Nông nghiệp Brazil Katia Abreu cho biết một doanh nhân Trung Quốc muốn nhập khẩu 1 triệu con lừa của nước Nam Mỹ, đây là lời đề nghị "không thể tin được" nhưng hoàn toàn là sự thật.
Doanh nhân Trung Quốc nhập khẩu 1 triệu con lừa Brazil mỗi năm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ibtimes)

Ngày 19/11, Bộ trưởng Nông nghiệp Brazil Katia Abreu cho biết một doanh nhân Trung Quốc đã đưa ra yêu cầu nhập khẩu 1 triệu con lừa của nước Nam Mỹ.

Phát biểu với báo giới trong chuyến công du châu Á, bà Abreu ​cho biết một doanh nhân Trung Quốc đã đưa ra đề xuất này tại một hội thảo, và thoạt đầu bà tưởng ông ta nói đùa.

Theo bà Abreu, đây là một lời đề nghị “không thể tin được” nhưng hoàn toàn là sự thật và hợp đồng đã được ký kết. Mỗi năm doanh nhân này sẽ mua 1 triệu con lừa của Brazil.

Bà Abreu cho biết hiện Trung Quốc rất quan tâm nhập khẩu thịt của Brazil, quốc gia có nền nông nghiệp đại gia súc và là nước xuất khẩu thịt lớn nhất thế giới, chủ yếu là thịt bò, thịt gà và thịt lợn.

Từ năm 2009, Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành bạn hàng và nhà đầu tư số một của Brazil. Kim ngạch thương mại song phương tăng từ 3,2 tỷ USD năm 2001 lên gần 78 tỷ USD năm ngoái, trong đó Brazil thặng dư 3,3 tỷ USD.

Đậu tương và dầu thô là hai mặt hàng chính mà Brazil xuất khẩu sang Trung Quốc. /.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục