Doanh số bán điện thoại di động toàn cầu sẽ giảm

Viện nghiên cứu Yano (Nhật Bản) dự báo doanh số bán điện thoại di động trên toàn cầu trong năm nay sẽ giảm 7,5% so với năm ngoái.
Viện nghiên cứu Yano, một hãng nghiên cứu tư nhân có trụ sở tại Tokyo (Nhật Bản), vừa đưa ra dự báo rằng doanh số bán điện thoại di động trên phạm vi toàn cầu trong năm nay sẽ giảm 7,5% so với năm ngoái xuống 1.094.240.000 chiếc.

Đây là lần giảm đầu tiên của chỉ số này kể từ năm 2001, mà nguyên nhân là do suy thoái kinh tế toàn cầu.

Thống kê của Viện trên cho thấy, doanh số bán điện thoại di động toàn cầu đã đạt con số kỷ lục 1.182.890.000 chiếc năm 2008, song đã giảm mạnh từ tháng 10/2008 và tiếp tục đà xuống dốc này cho tới năm nay, cho dù đã xuất hiện một số dấu hiệu phục hồi trong tháng 4/2009.

Tuy nhiên Viện Yano cũng dự báo về tương lai sáng sủa hơn của ngành điện thoại di động toàn cầu trong một vài năm tới.  

Năm 2012, hãng này dự báo doanh số bán điện thoại di động toàn cầu sẽ tăng lên 1.322.770.000 chiếc, nhờ nhu cầu ổn định của các nền kinh tế đang phát triển tại châu Á, châu Phi, khu vực Mỹ Latinh và Trung Đông, trong đó thị trường điện thoại thông minh và các dòng điện thoại cầm tay kết nối Internet đặc biệt tăng trưởng mạnh./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục