Doanh số bán máy chủ tăng mạnh trong quý hai

Phó Chủ tịch Công ty nghiên cứu Gartner cho biết doanh số bán máy chủ trên toàn cầu tăng mạnh trong quý hai, đạt 2,1 triệu chiếc.
Phó Chủ tịch Công ty nghiên cứu Gartner, Jeffrey Hewitt cho biết doanh số bán máy chủ trên toàn cầu trong quý 2 năm 2010 đã tăng 27% so với cùng kỳ năm 2009, đạt 2,1 triệu chiếc, trong bối cảnh kinh tế thế giới đã bắt đầu phục hồi.

Doanh thu bán loại máy này trong cùng giai đoạn tăng tương ứng 14,3%, đạt trên 11 tỷ USD.

Theo nhà phân tích Erica Gadjuli, từ tháng 4-6/2010, doanh số bán máy chủ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 400.000 chiếc (thu về 1,93 tỷ USD), nhờ kinh tế tăng trưởng mạnh ở hầu hết các nước thuộc khu vực này.
 
Riêng tại Mỹ, các nhà chế tạo máy tính đã bán được gần 910.000 máy chủ, thu về 4,33 tỷ USD, so với 654.000 chiếc (3,51 tỷ USD) cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý 2/2010, Hewlett-Packard (HP) đứng đầu trong danh sách 5 tập đoàn có doanh số bán máy chủ cao nhất, với hơn 644.000 chiếc, thu về 3,54 tỷ USD.

Đứng thứ hai là người đồng hương Dell với 542.800 chiếc (1,8 tỷ USD); đứng thứ ba là IBM, tiếp theo sau là Fujitsu của Nhật Bản và Oracle của Mỹ./.

Trà My (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục