Doanh số bán ôtô của Trung Quốc đạt kỷ lục trong năm 2016

Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc cho biết, doanh số bán ôtô của của nước này đạt mức kỷ lục 28,03 triệu chiếc trong năm 2016, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2015.
Doanh số bán ôtô của Trung Quốc đạt kỷ lục trong năm 2016 ảnh 1

Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc cho biết, doanh số bán ôtô của của nước này đạt mức kỷ lục 28,03 triệu chiếc trong năm 2016, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2015 và ghi dấu tốc độ tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2013.

Nguyên nhân là do chính sách thuế ưu đãi của chính phủ Trung Quốc đã khuyến khích khách hàng mua những chiếc xe nhỏ.

Tháng 10/2015, chính phủ nước này đã cắt giảm thuế cho khách hàng mua xe nhỏ từ 10% xuống còn 5%. Việc giảm thuế đã được áp dụng đối với những xe ôtô động cơ 1,6 lít hoặc thấp hơn và đã có hiệu lực từ tháng 10/2015 đến cuối năm 2016.

Tổng số xe sản xuất trong nước cũng đạt mức cao nhất từ trước tới nay, tăng 14,5% so với năm 2015 lên 28,12 triệu xe.

Trung Quốc, thị trường ô tô lớn nhất thế giới, đã xuất khẩu 708.000 xe trong năm 2016 và dự kiến sẽ đạt mức 750.000 xe trong năm 2017, tăng 5%. Tuy nhiên, nhập khẩu ôtô của Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm trong năm 2017 xuống còn khoảng 1 triệu chiếc.

Hiệp hội trên cũng dự đoán rằng năm 2017 doanh số bán ôtô của Trung Quốc sẽ tăng 5% lên 29,4 triệu chiếc.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục