Doanh số bán ôtô ở châu Âu lần đầu tăng sau 2 năm

Doanh số bán xe mới trong tháng 4/2013 ở Châu Âu tăng lần đầu tiên trong vòng 18 tháng do nhu cầu ở  Đức và Tây Ban Nha tăng trở lại.
Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA) vừa công bố số liệu cho thấy doanh số bán xe mới trong tháng 4/2013 ở "lục địa già" đã tăng lần đầu tiên trong vòng 18 tháng qua do nhu cầu ở một số thị trường như Đức và Tây Ban Nha tăng trở lại, đặc biệt là thị trường Anh có mức tăng mạnh nhất trong nhiều tháng gần đây.

Phóng viên TTXVN tại Anh dẫn số liệu của ACEA cho biết doanh số bán xe mới ở châu Âu trong tháng Tư vừa qua tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 1,08 triệu chiếc. Lần gần đây nhất doanh số bán xe mới ở châu Âu đạt được mức tăng trưởng là vào tháng 9/2011.

Bên cạnh các thị trường có mức tăng về doanh số bán xe mới như Tây Ban Nha (tăng 11%) và Đức (3,8%), một số thị trường khác lại có doanh số bán xe sụt giảm mạnh như Hà Lan (giảm 26%), Italia (giảm 11%), Pháp (giảm 5%). Doanh số bán xe ở Cộng hòa Síp, nước đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế, giảm tới 52% so với cách đây một năm.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ôtô Anh (SMMT), doanh số bán xe mới trong tháng 4/2013 ở nước này đạt 163.357 chiếc, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ 14 liên tiếp ghi nhận doanh số bán xe mới ở thị trường Anh tăng và cũng là tháng có mức tăng trưởng mạnh nhất.

Ford Fiesta tiếp tục duy trì ở vị trí số một trong danh sách các mẫu xe bán chạy nhất ở "đảo quốc sương mù" trong tháng Tư, với 8.083 chiếc được bán ra. Tiếp theo là mẫu xe Vauxhall Corsa và Ford Focus, với doanh số lần lượt là 6.084 chiếc và 5.944 chiếc.

Năm ngoái, nhu cầu ôtô ở châu Âu giảm xuống mức thấp nhất trong 17 năm trở lại đây do nhiều nền kinh tế trong khu vực có mức tăng trưởng yếu hoặc rơi vào suy thoái, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng cao kỷ lục. Trong bốn tháng đầu năm nay, doanh số bán xe ở châu Âu cũng giảm 7% so với cùng kỳ năm 2012./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục