Doanh số bán vũ khí của Nga tăng bất chấp đà suy giảm trên thế giới

Doanh số bán hàng của các công ty sản xuất vũ khí của Nga tiếp tục gia tăng bất chấp suy giảm trong chi tiêu quốc phòng toàn cầu.
Doanh số bán vũ khí của Nga tăng bất chấp đà suy giảm trên thế giới ảnh 1Hệ thống tên lửa đất đối không S-400 của Nga trưng bày tại Quảng trường Suvorovskaya ở trung tâm thủ đô Moskva ngày 8/12, nhân kỷ niệm lần thứ 100 Ngày thành lập Lực lượng Phòng không Nga.

Doanh số bán hàng của các công ty sản xuất vũ khí của Nga tiếp tục gia tăng bất chấp suy giảm trong chi tiêu quốc phòng toàn cầu. Đây là kết luận của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI).


Theo báo cáo công bố ngày 12/12 của SIPRI, doanh số bán hàng của các công ty sản xuất vũ khí tại Nga tăng trung bình 20% trong năm 2013. 

Trong đó, công ty có doanh thu lớn nhất là Tập đoàn Tên lửa chiến luật (TMC), tăng 118%. Tiếp đến là công ty Almaz-Antey tăng 34%. Almaz-Antey hiện là công ty chế tạo vũ khí lớn thứ 12 trên thế giới, đang tiến dần tới top 10 công ty hàng đầu thế giới vốn gồm toàn các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ và Tây Âu kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Đà tăng này bất chấp bối cảnh trên thế giới, doanh thu của 100 quốc gia mua bán vũ khí lớn nhất, không kể Trung Quốc, giảm 3 năm liên tiếp. Riêng trong năm 2013 giảm 2%, xuống còn 402 tỷ USD. 

Theo các chuyên gia tại SIPRI, doanh thu của các công ty sản xuất vũ khí của Mỹ giảm 4,5% chủ yếu là vì lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu rút khỏi Afghanistan và Iraq. 

Mặc dù vậy, Mỹ vẫn thống trị danh sách với 6 tập đoàn nằm trong tốp 10 nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới. Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ vẫn giữ "ngôi vương", với doanh thu 35,5 tỷ USD trong năm 2013, sau đó là công ty Boeing cũng của Mỹ.

SIPRI cho biết thêm chi tiêu cho quân sự của các nước trên thế giới đã giảm 1,9% trong năm 2013 xuống mức 1.750 tỷ USD do khủng hoảng kinh tế buộc các nước phương Tây cắt giảm đầu tư vũ khí. Nga là nước chi tiêu quốc phòng lớn thứ 3 sau Mỹ và Trung Quốc, và đã tăng hơn gấp đôi chi tiêu quân sự kể từ năm 2004.

SIPRI được thành lập năm 1966 chuyên nghiên cứu các cuộc xung đột, vũ khí, kiểm soát vũ khí và giải trừ quân bị./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục