Doanh số Rolls-Royce đạt mức cao kỷ lục

Doanh số bán xe của Rolls-Royce đạt mức cao kỷ lục

Doanh số bán xe của Rolls-Royce trong năm 2013 đạt mức cao kỷ lục với 3.630 xe được bán ra trên toàn thế giới.
Doanh số bán xe của Rolls-Royce đạt mức cao kỷ lục ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: mysuperbcar.com)

Hãng chế tạo xe hơi hạng sang Rolls-Royce của Anh vừa cho biết doanh số bán xe của hãng này trong năm 2013 đạt mức cao kỷ lục, với 3.630 xe được bán ra trên toàn thế giới.

So với doanh số 3.575 xe trong năm 2012, con số này đã tăng 1,5%.

Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp, Rolls-Royce đạt doanh số bán xe cao hơn năm trước.

Trung Đông là thị trường có doanh số tăng trưởng cao nhất của Rolls-Royce, với mức tăng 17%, tiếp đến là thị trường Trung Quốc (tăng 11%), Đức, Nhật Bản và Canada.

Ông Torsten Muller-Otvos, Giám đốc điều hành bộ phận sản xuất xe hơi của Tập đoàn Rolls-Royce, cho rằng hãng chế tạo ôtô này đã có một năm hoạt động hiệu quả và tiếp tục duy trì vị trí hàng đầu trên thị trường xe hơi siêu sang toàn cầu.

Theo ông Muller-Otvos, Rolls-Royce là một câu chuyện thành công của ngành chế tạo Anh, với một đội ngũ công nhân lành nghề bậc nhất ở nước này.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, Rolls-Royce, hiện thuộc sở hữu của Tập đoàn xe hơi Đức BMW, đang có kế hoạch tuyển dụng thêm 100 công nhân cho nhà máy chế tạo ở hạt Sussex, miền Nam nước Anh, trong năm 2014.

Hiện nay, Rolls-Royce đang có hơn 1.300 công nhân, trong đó có 100 người vừa được tuyển dụng trong năm 2013.

Đánh giá về kết quả trên, Bộ trưởng Kinh doanh, Đổi mới và Kỹ năng của Anh Vince Cable cho rằng doanh số bán xe kỷ lục và những việc làm mới mà Rolls-Royce tạo ra cho thấy điểm mạnh của thương hiệu mang tính biểu tượng này và phản ánh sự thành công lớn của ngành công nghiệp xe hơi Anh.

Ông Cable cho biết năm 2013, xuất khẩu ôtô đã mang về cho nền kinh tế Anh 30 tỷ bảng (tương đương 48 tỷ USD), tăng 7% so với năm trước đó.

Theo ước tính, ngành công nghiệp ôtô của Đảo quốc Sương mù đã sản xuất ra 1,5 triệu xe trong năm 2013 - mức cao kỷ lục trong sáu năm trở lại đây.

Mặc dù phần lớn số xe này được xuất khẩu, nhưng các số liệu mới công bố gần đây cũng cho thấy thị trường xe hơi nước này đang tăng trưởng mạnh với doanh số bán xe mới đạt 2,26 triệu chiếc, tăng 10,8% so với năm 2012. Đây là doanh số bán xe cao nhất ở thị trường Anh kể từ năm 2007./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục