Doanh số bán xe hơi tại Anh tiếp tục tăng trưởng ấn tượng

Theo SMMT, doanh số bán xe ở Anh trong tháng 1/2015 đạt 164.856 chiếc, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái và là tháng có doanh số bán xe mới cao nhất trong những tháng đầu năm kể từ 2007
Doanh số bán xe hơi tại Anh tiếp tục tăng trưởng ấn tượng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thị trường xe hơi Vương quốc Anh đã có một khởi đầu thuận lợi trong năm 2015, với tháng Một được ghi nhận là tháng có doanh số bán xe mới cao nhất trong những tháng đầu năm kể từ năm 2007.

Số liệu do Hiệp hội các nhà chế tạo và kinh doanh xe hơi Anh (SMMT) công bố ngày 5/2 cho biết, doanh số bán xe ở nước này trong tháng 1/2015 đạt 164.856 chiếc, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ 35 liên tiếp thị trường xe hơi Vương quốc Anh ghi nhận doanh số bán xe mới tăng trưởng dương.

Ford Fiesta tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất ở "đảo quốc sương mù" trong tháng 1/2015, với 8.674 xe được bàn giao cho khách hàng. Đứng thứ hai và thứ ba trong danh sách này là mẫu xe Vauxhall Corsa và mẫu xe Ford Focus, với doanh số lần lượt là 6.879 xe và 4.824 xe.

Các mẫu xe nằm trong Top 10 còn có Nissan Qashqai, Volkswagen Golf, Audi A3, Mercedes-Benz C Class, Volkswagen Polo, Fiat 500 và Vauxhall Astra.

Giám đốc điều hành SMMT Mike Hawes cho rằng những con số này đánh dấu bước khởi đầu rất đáng khích lệ cho năm nay sau một năm tăng trưởng ấn tượng. Theo ông, doanh số bán xe chạy xăng và dầu diesel đều tăng mạnh trong tháng 1/2015, trong khi nhu cầu đối với xe chạy được cả hai loại nhiên liệu này tăng đột biến, với doanh số tăng tới 60,8%.

Ông Hawes, cũng nhận định rằng nhu cầu xe hơi ở thị trường Anh trong năm nay sẽ quay trở lại mức trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Theo số liệu của SMMT, năm ngoái, đã có 2.476.435 xe được bán ra tại thị trường Anh tăng 9,3% so với năm 2013. Đây là doanh số bán xe cao nhất ở nước này kể từ năm 2004.

Tính riêng trong tháng 12/2014, doanh số bán xe tăng 8,7% so với tháng trước, lên 166.198 chiếc. Với doanh số này, Vương quốc Anh tiếp tục duy trì vị trí thứ hai trong số các thị trường xe hơi lớn nhất châu Âu (sau Đức).

Hiện ngành công nghiệp xe hơi có vai trò quan trọng trong nền kinh tế Anh, với doanh thu hàng năm lên tới 60 tỷ bảng (khoảng 90 tỷ USD) và tạo ra việc làm ổn định cho hơn 700.000 lao động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục