Doanh số bán xe mới của Nhật tăng lần đầu tiên

Hiệp hội các nhà kinh doanh ôtô Nhật Bản cho biết doanh số bán dòng xe mới của Nhật Bản tăng lần đầu tiên trong vòng 7 năm qua.
Hiệp hội các nhà kinh doanh ôtô Nhật Bản (JADA) ngày 5/1 cho biết doanh số bán dòng xe mới của Nhật Bản năm 2010 tăng 10,6% so với năm 2009, mức tăng lần đầu tiên trong vòng 7 năm qua.

Theo JADA, năm 2010, số xe hơi, xe chở hàng và xe buýt mới (trừ các xe cỡ nhỏ) được bán ở Nhật Bản lên tới 3.229.716 chiếc.

Con số này đã tăng mạnh so với tổng số 2.921.085 được bán trong năm 2009.

Sự khởi sắc này được đánh giá là nhờ chính sách trợ giá của chính phủ nhằm khuyến khích người  tiêu dùng mua dòng xe "xanh" thân thiện với môi trường, có tác dụng kích cầu và làm giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đối với thị trường xe hơi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục