Doanh số bán xe mới ở Nhật Bản tài khóa thứ hai vượt mốc 5 triệu chiếc

Theo thống kê mới nhất, doanh số bán xe mới của Nhật Bản trong tài khóa 2017 vừa kết thúc hôm 31/3/2018 đã đạt gần 5,2 triệu chiếc, tăng 2,3% so với tài khóa trước.
Doanh số bán xe mới ở Nhật Bản tài khóa thứ hai vượt mốc 5 triệu chiếc ảnh 1Mẫu ô tô của hãng Nissan được giới thiệu tại Yokohama, Nhật Bản ngày 13/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Hiệp hội các đại lý ô tô (JADA) và Hiệp hội mô tô và phương tiện gắn máy Nhật Bản, doanh số bán xe mới ở nước này trong tài khóa 2017 vừa kết thúc hôm 31/3/2018 tăng 2,3%, đạt gần 5,2 triệu chiếc.Như vậy đây là tài khóa thứ hai liên tiếp Nhật Bản vượt mốc năm triệu chiếc.

Hiện thị trường Nhật Bản đang bị tác động từ các vụ bê bối liên quan đến các cuộc kiểm tra xe tại hai hãng Nissan và Subaru. Các cuộc kiểm tra xe do các kỹ thuật viên không đủ thầm quyền thực hiện tại Nissan, hãng sản xuất xe lớn thứ hai Nhật Bản về sản lượng, bị phanh phui sau cuộc điều tra của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản. Các cuộc kiểm tra như vậy chỉ được thực hiện với những xe được tiêu thụ trong nước, không ảnh hưởng đến xe được sản xuất để xuất khẩu.

[Toyota ra mắt mẫu xe Lexus mới nhất ở Thái Lan, giá hơn 300.000 USD]

Hồi tháng 10/2017, Subaru cũng thừa nhận cho phép các kỹ thuật viên không đủ thầm quyền thực hiện các cuộc kiểm tra khâu cuối tại hai nhà máy ở tỉnh Gunma.

Nissan báo cáo doanh số bán xe mới giảm 5%, xuống 396.727 chiếc, do vụ bê bối, còn doanh số bán trong nước của Subaru tăng 5,7%, lên 136.630 chiếc, nhờ dòng xe mới Impreza được ưa chuộng.

Trong khi đó, doanh số bán trên toàn cầu của các hãng xe Hàn Quốc vẫn tăng trong tháng Ba, nhờ xuất khẩu tăng. Các hãng Hyundai, Kia, GM Korea, Ssangyong và Renault Samsung tiêu thụ được 719.003 chiếc trên toàn cầu trong tháng trước, tăng 0,68% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó doanh số bán trong nước giảm 4,44%, xuống 139.432 chiếc, còn lượng xe xuất khẩu tăng 2%, lên 579.571 chiếc.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục