Doanh số bán xe mới tại thị trường Mỹ giảm 1,8% trong tháng Một

Theo Autodata Corp, trong tháng ​Một vừa qua, doanh số bán xe ôtô mới ở Mỹ giảm 1,8% xuống 1.143.549 chiếc; trong đó doanh số bán xe của nhà sản xuất Toyota Motor Corp giảm 11,3%.
Doanh số bán xe mới tại thị trường Mỹ giảm 1,8% trong tháng Một ảnh 1Xe Jeep trưng bày ở Yucca Valley, California, Mỹ ngày 12/1. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Theo số liệu của Autodata Corp, trong tháng ​Một vừa qua, doanh số bán xe ôtô mới tại Mỹ giảm 1,8% xuống 1.143.549 chiếc; trong đó doanh số bán xe của nhà sản xuất Toyota Motor Corp tại Mỹ giảm 11,3%.

Đây là lần đầu tiên doanh số bán xe tại Mỹ giảm trong vòng ba tháng sau khi đạt mức kỷ lục trên 17 triệu chiếc trong hai năm liên tiếp 2015 và 2016.

Trong số các nhà sản xuất ôtô của Mỹ, General Motors Co (GM). dẫn đầu về lượng xe bán ra dù doanh số bán giảm 3,9% xuống 195.817 chiếc.

Trong chiến dịch tranh cử của mình, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump loan báo sẽ đánh thuế cao đối với ôtô sản xuất ở nước ngoài và sau đó được bán sang Mỹ.

Đồng thời, ông cũng điểm mặt một số hãng xe có thể bị áp mức thuế cao, trong đó có Ford, GM, Honda, Toyota và Volkswagen.

Nhiều người cảnh báo tăng mức thuế đối với ôtô nhập khẩu có thể làm tăng giá thành khiến giới tiêu dùng ở Mỹ phải gánh chịu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục