Doanh số bán xe nhập khẩu tại Hàn Quốc tăng mạnh

Doanh số bán xe nhập khẩu tại Hàn Quốc trong tháng 10 đã gần đạt mức cao kỷ lục do nhu cầu dòng xe hạng sang ngày càng tăng.
Doanh số bán xe nhập khẩu tại Hàn Quốc tăng mạnh ảnh 1Nhu cầu sử dụng dòng xe nhập khẩu hạng sang tại Hàn Quốc đang có xu hướng tăng lên. (Nguồn: inautonews.com)

Doanh số bán xe nhập khẩu tại Hàn Quốc trong tháng 10 đã gần đạt mức cao kỷ lục từ trước tới nay do nhu cầu dòng xe hạng sang của châu Âu ngày càng tăng sau khi Hiệp định Mậu dịch Tự do (FTA) song phương có hiệu lực.

Theo số liệu của Hiệp hội nhập khẩu và phân phối xe hơi Hàn Quốc (KAIDA), trong tháng 10, doanh số bán ôtô nhập khẩu đã tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước lên 14.154 xe, mức cao thứ hai trong lịch sử nước này. Mức kỷ lục là 14.953 xe được ghi nhận vào tháng Bảy vừa qua.

Trong 10 tháng đầu năm nay, doanh số bán xe nhập khẩu của Hàn Quốc đã tăng 20,9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 130.239 chiếc, gần bằng con số 130.858 chiếc được bán ra trong cả năm 2012.

Lượng xe nhập khẩu bán ra tại Hàn Quốc đạt tốc độ tăng trưởng ở mức hai con số phần lớn là do các thương hiệu xe cao cấp nước ngoài trở nên phổ biến với người tiêu dùng Hàn Quốc nhờ việc ký kết các hiệp định FTA với châu Âu và Mỹ.

Thương hiệu xe châu Âu là phổ biến nhất ở Hàn Quốc với 11.568 xe được bán ra hồi tháng trước, chiếm 81,7% doanh số. Tiếp theo là thương hiệu Nhật Bản chiếm 10,7% thị phần và Mỹ chiếm 7,6% thị phần.

Trong khi đó, hãng sản xuất xe hạng sang BMW của Đức đứng đầu về thương hiệu bán chạy nhất với 2.939 chiếc bán ra trong tháng 10. Theo sau là Volkswagen với 2.890 chiếc. Mercedes-Benz tiêu thụ được 2.238 chiếc. Audi xếp thứ tư với 1.803 chiếc được tiêu thụ. Kế tiếp là Ford với 702 chiếc.

Xe Tiguan 2.0 TDI BlueMotion của Volkswagen là mẫu xe phổ biến nhất với số xe bán ra là 736 chiếc, vượt lên mẫu xe Passat 2.0 TDI cũng của Volkswagen với 588 chiếc. Vị trí kế tiếp là mẫu 520D của BMW với 555 chiếc.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục