Doanh số bán xe ở thị trường Anh đạt mức cao nhất kể từ 2005

Tháng Sáu năm nay là tháng thứ 28 liên tiếp doanh số bán xe tại Anh tăng, đưa tổng doanh số trong sáu tháng đầu năm 2014 lên mức cao nhất kể từ năm 2005.
Doanh số bán xe ở thị trường Anh đạt mức cao nhất kể từ 2005 ảnh 1Mẫu xe Volkswagenk Golf. (Nguồn: Autopro)

Doanh số bán xe mới ở thị trường Anh tiếp tục tăng mạnh trong tháng Sáu, đưa tổng doanh số trong sáu tháng đầu năm nay lên mức cao nhất kể từ năm 2005, đồng thời cho thấy niềm tin của người tiêu dùng ở nước này đang ngày càng được cải thiện.

Phóng viên TTXVN tại London dẫn số liệu mới công bố của Hiệp hội các nhà chế tạo và kinh doanh xe hơi Anh (SMMT) cho biết doanh số bán xe mới trong tháng Sáu tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 228.291 chiếc.

Tổng cộng trong nửa đầu năm nay, doanh số bán xe mới ở Đảo quốc Sương mù đạt 1.287.265 chiếc, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2013.

Tháng Sáu năm nay là tháng thứ 28 liên tiếp doanh số bán xe tại Anh tăng, đánh dấu giai đoạn tăng trưởng kéo dài nhất kể từ thập kỷ 1980, đứng đầu trong đó là hãng Ford với ba mẫu nổi bật là Ford Fiesta, Vauxhall Corsa và Ford Focus.

Trong danh sách các mẫu xe bán chạy nhất tại Anh còn có Volkswagen Golf, Vauxhall Astra, Nissan Qashqai, Vauxhall Insignia, Fiat 500, BMW 3 Series và Audi A3.

Ông Mike Hawes, Giám đốc điều hành SMMT, cho biết thị trường xe hơi Anh tăng trưởng nhanh hơn mong đợi do điều kiện kinh tế được cải thiện và các mẫu xe mới có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn đã thu hút được người mua.

Theo ông Hawes, thị trường đang cho thấy dấu hiệu ổn định và doanh số bán xe trong năm 2014 nhiều khả năng sẽ đạt mục tiêu 2,4 triệu xe như SMMT dự báo.

Trong khi đó, ông Howard Archer, Trưởng nhóm chuyên gia về nền kinh tế Anh và châu Âu thuộc tập đoàn IHS Global Insight, cho rằng thị trường xe hơi Anh đang được hỗ trợ bởi các yếu tố như niềm tin của người tiêu dùng được cải thiện, số người có việc làm gia tăng và sức mua ổn định nhờ tỷ lệ lạm phát giảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục