Doanh số bán xe ở Trung Quốc trong tháng 3 tăng 6,6%

CAAM cho biết doanh số bán ôtô ở Trung Quốc trong tháng Ba chỉ tăng 6,6%, giảm mạnh so với mức tăng trưởng 17,8% trong tháng Hai.
Doanh số bán xe ở Trung Quốc trong tháng 3 tăng 6,6% ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: infotruck.com)

Hiệp hội các nhà sản xuất xe hơi Trung Quốc (CAAM) ngày 11/4 cho biết tốc độ tăng trưởng doanh số xe bán ra trong tháng 3 ở thị trường xe hơi lớn nhất thế giới này đã giảm mạnh trong tháng 3.

Trong một tuyên bố, CAAM cho hay doanh số xe các loại ở Trung Quốc trong tháng 3 đã tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2,17 triệu chiếc. Tuy nhiên, tốc độ này đã giảm so với mức tăng trưởng 17,8% trong tháng 2 vừa qua.

Các thương hiệu xe Trung Quốc trong phân khúc thị trường xe du lịch đã chiếm tỷ lệ thị phần kỷ lục trong tháng 3 là 39,3%. Mặc dù vậy, các thương hiệu xe nước ngoài về truyền thống vẫn bán ra tốt hơn ở thị trường nước này do nhiều người mua xe biết hơn và chất lượng xe cũng cao hơn.

Doanh số xe bán ra ở thị trường Trung Quốc trong năm ngoái đã tăng 13,9%, đạt 21,98 triệu chiếc song các nhà phân tích cho rằng việc hạn chế xe ở một số thành phố có thể khiến cho sức mua giảm.

Thành phố Hàng Châu ở miền Đông Trung Quốc hồi tháng trước tuyên bố họ sẽ hạn chế cấp phép biển số xe mỗi năm nhằm giảm bớt tình trạng tắc nghẽn giao thông và phòng chống tình trạng ô nhiễm không khí./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục