Doanh số bán xe ôtô du lịch tháng Ba tăng 100%

Theo VAMA, trong tháng Ba, thành viên VAMA bán gần 9.300 xe ôtô, riêng xe du lịch hơn 2.710 xe, tăng 100% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), trong tháng Ba, các thành viên của VAMA đã bán gần 9.300 xe ôtô, riêng dòng xe du lịch đạt hơn 2.710 xe, tăng 100% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo bán hàng tháng Ba của các thành viên cho thấy dòng xe du lịch được tiêu thụ phần lớn tại thị trường miền Bắc với hơn 1.560 xe ôtô, miền Nam gần 830 xe và miền Trung hơn 320 xe.

Tính cả quý 1 năm nay, dòng xe du lịch đạt tăng trưởng khá ấn tượng 80% với 6.500 xe so với cùng kì năm ngoái.

Ngoài ra, khung xe buýt trong quý I cũng tăng 93% với 129 xe.

Trái với sự tăng trưởng mạnh của dòng xe du lịch, doanh số bán ra của dòng xe đa dụng chỉ đạt 2.280 xe, giảm 48% và dòng xe thương mại gần 4.310 xe, giảm 19%.

Điều này đã khiến cho lượng bán ra trong tháng Ba của các thành viên VAMA giảm 16%, lượng bán hàng quý 1 giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái./.

Đức Dũng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục