Doanh số bán xe ôtô tại Pháp và Tây Ban Nha tăng hơn 10%

Theo báo cáo hàng tháng vừa công bố của ngành sản xuất công nghiệp ôtô tại Pháp và Tây Ban Nha, doanh số bán xe ôtô nội địa trong tháng Một vừa qua của hai nước này đều tăng hơn 10%.
Doanh số bán xe ôtô tại Pháp và Tây Ban Nha tăng hơn 10% ảnh 1Một mẫu xe của hãng Renault. (Ảnh: THX/TTXVN)

Báo cáo hàng tháng vừa công bố ngày 1/2 của Liên đoàn bán xe ôtô Pháp cho thấy doanh số bán xe ôtô nội địa trong tháng Một vừa qua của nước này đạt 153.055 xe, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số bán xe ôtô nội địa của Pháp tháng Một đạt 83.174 xe, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2016.

PSA Peugeot Citroen, nhà chế tạo xe ôtô lớn nhất nước Pháp, đã bán được 47.056 ôtô mới, tăng 9,7%.

Renault - doanh nghiệp chế tạo ôtô lớn thứ hai nước này - chứng kiến doanh số tăng 12,3% trong tháng vừa qua.

Doanh số bán ôtô mang thương hiệu nước ngoài tại Pháp cùng kỳ đạt 69.881 xe, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2016, với Ford của Mỹ và Hyundai của Hàn Quốc là hai doanh nghiệp sản xuất ôtô của nước ngoài bán nhiều xe nhất.

Doanh số của Ford và Hyundai tăng lần lượt 39,2% và 22,6%.

Trong khi đó, theo số liệu công bố cùng ngày của các hiệp hội và tổ chức trong ngành công nghiệp ôtô Tây Ban Nha, doanh số bán xe ôtô tháng Một của nước này tăng 10,7% so với cùng kỳ năm ​trước, lên 84.515 xe tổng cộng.

Lượng xe ôtô mà các cá nhân, doanh nghiệp và công ty cho thuê xe ở Tây Ban Nha mua trong tháng Một tăng lần lượt 8,7% lên 45.183 xe, tăng 13,6% lên 26.248 xe và tăng 12,3% lên 13.084 xe, cao hơn cùng kỳ năm trước 12,3%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục