Doanh số bán xe tại Anh cao kỷ lục trong tháng Ba

Doanh số bán xe mới ở Anh trong tháng 3 tăng 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 464.824 chiếc - mức cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Hiệp hội các nhà chế tạo và kinh doanh ôtô Anh (SMMT) ngày 4/4 cho biết doanh số bán xe mới ở nước này trong tháng 3/2014 tăng 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 464.824 chiếc - mức cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Doanh số bán xe tăng mạnh trong tháng Ba đã đưa doanh số trong quý đầu tiên năm nay lên 688.122 chiếc, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng Ba thường là thời điểm thị trường Anh có doanh số bán xe mới tăng mạnh nhất trong năm, nhưng SMMT dự báo xu hướng này sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

Ford Fiesta tiếp tục đứng đầu danh sách các mẫu xe bán chạy nhất ở Đảo quốc Sương mù trong tháng vừa qua, với 25.753 xe được bán ra.

Tiếp theo là mẫu xe Ford Focus với 16.860 chiếc được bàn giao cho khách hàng và Vauxhall Corsa, với 16.231 chiếc. Các mẫu xe khác cũng nằm trong danh sách này bao gồm Volkswagen Golf, Vauxhall Astra, Nissan Qashqai, VW Polo, Fiat 500, BMW 3 Series và Toyota Yaris.

Ông Mike Hawes, Giám đốc điều hành SMMT, cho rằng doanh số bán xe tăng mạnh trong tháng Ba đã phản ánh thực tế là niềm tin của người tiêu dùng Anh đang được củng cố và nhiều mẫu xe mới hấp dẫn được tung ra thị trường.

Mặc dù nhịp độ tăng trưởng của nền kinh tế Anh trong sáu năm qua vẫn còn khiêm tốn, nhưng nhu cầu về ôtô của người tiêu dùng nước này vẫn tăng ổn định.

Theo ông Hawes, đây là thời điểm tốt để người tiêu dùng mua xe mới khi mà các hãng đưa ra các thỏa thuận tài chính hấp dẫn, trong khi các mẫu xe mới với công nghệ tiên tiến cũng giúp người sử dụng tiết kiệm hơn.

Trong khi đó, ông Howard Archer, Trưởng nhóm chuyên gia và nền kinh tế Anh và châu Âu thuộc tập đoàn IHS Global Insight, nhận định doanh số bán xe tăng mạnh trong tháng vừa qua không chỉ là tin vui đối với ngành công nghiệp ôtô mà còn là dấu hiệu cho thấy triển vọng sáng sủa của cả nền kinh tế Anh trong quý đầu tiên năm nay.

Hiện Anh là thị trường tiêu thụ ôtô lớn thứ hai ở châu Âu sau Đức, với doanh thu vào khoảng 55 tỷ bảng/năm (tương đương 88 tỷ USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục