Doanh số bán xe tại thị trường Anh tăng trưởng ấn tượng

Nhờ sự phục hồi của nền kinh tế và niềm tin tiêu dùng được cải thiện tại Anh, thị trường xe hơi ở nước này tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ.
Doanh số bán xe tại thị trường Anh tăng trưởng ấn tượng ảnh 1Ford Fiesta bán chạy nhất tại nước Anh. (Nguồn: london24.com)

Nhờ sự phục hồi của nền kinh tế và niềm tin tiêu dùng được cải thiện tại Anh, thị trường xe hơi ở nước này tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ khi doanh số bán xe tăng liên tục kể từ tháng 3/2012.

Phóng viên TTXVN tại London dẫn số liệu của Hiệp hội các nhà chế tạo và kinh doanh xe hơi Anh (SMMT) ngày 8/9 cho biết trong tháng Tám vừa qua, doanh số bán xe mới ở nước này đạt 72.163 chiếc, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu chuỗi tăng tháng thứ 30 liên tiếp. Con số này đã đưa tổng doanh số bán xe mới ở Đảo quốc Sương mù trong 8 tháng đầu năm nay lên 1.532.335 chiếc, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2013.

Ford Fiesta, Ford Focus và Vauxhall Corsa là những mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Anh trong tháng Tám cũng như từ đầu năm đến nay với doanh số lần lượt là 4.657 xe - 83.664 xe; 2.740 xe - 53.507 xe; và 2.435 xe - 50.187 xe.

Trong danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất từ đầu năm đến nay còn có Volkswagen Golf, Vauxhall Astra, Nissan Qashqai, Audi A3, Volkswagen Polo, Fiat 500 và BMW 3 Series.

Giám đốc điều hành SMMT Mike Hawes cho rằng niềm tin người tiêu dùng cải thiện và các thỏa thuận tài chính hấp dẫn dành cho những mẫu xe mới được cải tiến là những lý do chính giúp doanh số bán xe tăng mạnh trong thời gian vừa qua, đặc biệt là ở phân khúc thị trường xe cá nhân.

Doanh số bán xe cá nhân đã tăng từ 840.000 chiếc trong thời gian từ tháng 3/2011-3/2012 lên 1,15 triệu chiếc trong vòng một năm qua.

Theo ông Hawes, trong hơn hai năm qua, thị trường xe hơi Anh tăng trưởng rất ấn tượng so với các nước châu Âu khác. Tuy nhiên, đà tăng trưởng này có thể giảm tốc trong những tháng tới khi mà nhu cầu xe ở nước này bắt đầu bão hòa.

Với doanh thu lên tới 55 tỷ bảng/năm (hơn 90 tỷ USD), thị trường xe hơi Anh hiện đứng thứ hai châu Âu (chỉ sau Đức)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục