Doanh số bán xe tám tháng của Ford Việt Nam tăng 49%

Kết quả kinh doanh tháng 8/2015 tăng trưởng 5% so với cùng kỳ năm ngoái đã giúp doanh số bán xe tám tháng của Ford tại Việt Nam tăng 49%, tương đương 11.710 xe.
Doanh số bán xe tám tháng của Ford Việt Nam tăng 49% ảnh 1Kiểm tra xe trước khi xuất xưởng tại nhà máy. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Ngày 10/9, Ford Việt Nam công bố kết quả kinh doanh tháng Tám, tháng bán hàng tốt nhất từ trước tới nay của hãng xe này với mức tăng trưởng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương 1.353 xe được bán ra.

Ông Phạm Văn Dũng, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam, cho biết kết quả trên giúp doanh số bán xe tám tháng của Ford tại Việt Nam tăng 49%, tương đương 11.710 xe và tiếp tục là một trong những hãng ôtô phát triển nhanh nhất của năm nay.

Thành tích này là nhờ nhu cầu tăng mạnh của người tiêu dùng với các dòng xe Ranger, EcoSport và Transit.

Cụ thể, chiếc SUV cỡ nhỏ EcoSport tiếp tục xác lập thêm một tháng có doanh số ấn tượng khi bán ra 314 xe trong tháng Tám, góp vào tổng số 2.381 xe được bán ra trong tám tháng qua.

Bên cạnh đó, Transit giữ vững vị thế dẫn đầu phân khúc xe thương mại khi đạt được doanh số tháng kỷ lục trong lịch sử với 513 xe được bán ra, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính từ đầu năm đến hết tháng Tám vừa qua, tổng số xe Transit bán ra đạt 3.354 xe, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, mẫu xe Ranger mới vừa được ra mắt vào tháng Tám hiện đã có mặt tại tất cả các đại lý ủy quyền của Ford trên toàn quốc và đã trao tới tay khách hàng 374 chiếc. Doanh số cả tám tháng của riêng Ranger đạt 4.154 xe, tăng 69% so với năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục