Doanh số bán xe trong nước của doanh nghiệp Hàn Quốc đạt 35 tỷ USD

Doanh số bán xe trong nước của các nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc đã vượt mốc 35 tỷ USD lần đầu tiên trong năm 2016, khi họ được lợi từ những rắc rối ảnh hưởng đến Volkswagen.
Doanh số bán xe trong nước của doanh nghiệp Hàn Quốc đạt 35 tỷ USD ảnh 1Một dây chuyền lắp ráp xe của Kia tại tỉnh Gwangju. (Nguồn: Yonhap)

Các nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc cho biết doanh số bán xe trong nước của họ đã vượt mốc 40.000 tỷ won (35 tỷ USD) lần đầu tiên trong năm 2016, khi họ được lợi từ những rắc rối ảnh hưởng đến Tập đoàn chế tạo ôtô Volkswagen của Đức.

Năm nhà sản xuất ôtô tại Hàn Quốc là Hyundai Motor Co., Kia Motors Corp., GM Korea Co., Renault Samsung Motors Corp. và SsangYong Motor Co. đưa ra số liệu cho thấy năm ngoái họ đạt doanh số bán xe 41.107 tỷ won, tăng 7,7% so với mức 38.183 tỷ won của năm trước đó.

Hồi tháng 7/2016, Volkswagen tự nguyện tạm ngừng bán xe ôtô tại Hàn Quốc khi chính quyền Seoul thông báo sẽ cấm bán tất cả các xe Audi và Volkswagen trong lúc áp dụng mức phạt nặng đối với nhà sản xuất xe này của Đức vì có liên quan đến vụ bê bối gian lận khí thải.

Mới đây, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết sản lượng của ngành ôtô nước này tăng mạnh trong tháng 2/2017 do nhu cầu đối với các dòng xe ôtô thân thiện môi trường và xe cao cấp tăng cao cả trong và ngoài nước. Theo đó, sản lượng ôtô trong tháng 2/2017 đã tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước và đạt 336.032 chiếc, xuất khẩu ôtô tăng 5,3% lên 201.757 xe, đưa kim ngạch xuất khẩu tăng 9,6% lên 3,28 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục