Doanh số ôtô của Ấn Độ trong tháng 10 tăng kỷ lục

Doanh số ôtô bán ra của Ấn Độ trong tháng 10 đã tăng tới 38%, đạt gần 183.000 chiếc do nhu cầu của dân tăng mạnh trong mùa lễ hội.
Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô của Ấn Độ (SIAM) ngày 10/11 cho biết doanh số xe bán ra trong tháng 10 của nước này đã đạt mức kỷ lục trong bối cảnh nhu cầu trong mùa lễ hội cộng với việc trình làng các mẫu xe mới và các khoản cho vay ưu đãi khiến cho người tiêu dùng Ấn Độ đổ xô tới các phòng trưng bày xe.

Trong tháng 10, doanh số ôtô của Ấn Độ đã tăng 38%, đạt 182.992 chiếc so với mức 132.615 chiếc cùng kỳ năm 2009. Doanh số xe tải và xe buýt tăng 18%, đạt 50.835 chiếc.

Mùa lễ hội ở Ấn Độ, bắt đầu từ tháng Tám tới tháng 11, đỉnh điểm là lễ hội ánh sáng của người theo đạo Hindu vào đầu tháng 11, được coi là thời điểm thuận lợi để tiến hành mua sắm lớn như mua ôtô.

Ấn Độ hiện đang trở thành thị trường mà các hãng xe lớn trên thế giới như Ford, Renault-Nissan, GM và Volkswagen tranh giành. Các hãng xe này đều đã giới thiệu các mẫu xe mới của mình tại thị trường này.

Ngành công nghiệp ôtô của Ấn Độ dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 18-20% trong tài khóa kết thúc vào tháng 3/2011, cao hơn mức dự báo trước đây là 12-13%./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục