Doanh số ôtô tại thị trường Mỹ đạt kỷ lục trong năm 2015

Với việc ngân hàng nới lỏng chính sách tín dụng, nhiều mẫu xe mới ra đời và niềm tin mạnh mẽ của người tiêu dùng là những yếu tố lôi kéo khách hàng tiềm năng tới các showroom xe hơi ở Mỹ.
Doanh số ôtô tại thị trường Mỹ đạt kỷ lục trong năm 2015 ảnh 1Xe ôtô của hãng GM được bán tại Martin Cadillac ở Yonkers, New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Với việc các ngân hàng nới lỏng chính sách tín dụng, nhiều mẫu xe mới ra đời và niềm tin mạnh mẽ của người tiêu dùng đang là những yếu tố lôi kéo ngày càng nhiều khách hàng tiềm năng tới các showroom xe hơi, thị trường ôtô Mỹ được kỳ vọng sẽ lập kỷ lục trong năm 2015.

Trong báo cáo công bố ngày 5/1 của các “ông lớn” trong ngành sản xuất ôtô như General Motors (GM), Ford, Fiat Chrysler và Toyota, các hãng này đều ghi nhận doanh số ấn tượng trong tháng 12/2015, đồng thời dự đoán 2016 tiếp tục là năm tăng trưởng của ngành công nghiệp xe hơi.

Nhà kinh tế trưởng của GM, Mustafa Mohatarem, lạc quan cho rằng kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng và những yếu tố then chốt tác động đến nhu cầu các mẫu xe mới đang chín muồi, do vậy năm 2016 sẽ là năm thứ 2 liên tiếp ghi nhận sự tăng trưởng của các hãng kinh doanh ôtô. Ông nhấn mạnh thu nhập cá nhân ngày càng được cải thiện, song song với giá nhiên liệu giảm là yếu tố thu khiến sức mua tăng.

Theo GM, tổng doanh số bán ra của ngành công nghiệp ôtô Mỹ trong năm 2015 ước đạt 17,5 triệu xe khi tất cả các hãng sản xuất xe hơi công bố thống kê doanh số năm qua vào ngày 12/1 tới. Nếu như vậy, con số này sẽ đánh bại kỷ lục 17,4 triệu xe bán ra trong năm 2000 và cao hơn 6% so với con số 16,4 triệu xe bán ra năm 2014. Jessica Caldwell, chuyên gia phân tích của trang chuyên đề về ôtô Edmund.com, nhận định điều gây ấn tượng là ngành công nghiệp xe hơi đã có một năm tăng trưởng ngoạn mục chỉ 6 năm sau thời kỳ đen tối nhất của cuộc Đại suy thoái năm 2009.

Trong tháng 12/2015, doanh số bán ra của GM tăng 6% lên 290.230 chiếc, giúp doanh số cả năm của nhà sản xuất ôtô lớn nhất Mỹ tăng 5% , đạt 3,1 triệu xe. Trong khi đó, doanh số của Ford tăng 8% lên 239.242 chiếc và cả năm 2015 tăng 5%, lên 2,6 triệu xe.

Riêng doanh số của Fiat Chrysler ghi nhận mức tăng 13% với 217.527 chiếc và cả năm tăng 7% với 2,2 triệu chiếc. Doanh số xe bán ra của Toyota trong tháng 12/2015 tăng 11% - lên 238.350 chiếc, và cả năm 2015 tăng 5%, lên 2,5 triệu xe.

Trong khi đó, hãng Volkswagen của Đức đi ngược lại xu thế trên do chịu tai tiếng về vụ bê bối gian lận khí thải quy mô toàn cầu. Doanh số của hãng này trong tháng 12/2015 chỉ đạt 30.956 chiếc (giảm 9%) và cả năm chỉ đạt 349.400 chiếc (giảm 5%).

Đối với ngành công nghiệp ôtô tại châu Á, các hãng lớn của Nhật Bản như Toyota hay Lexus đều ghi nhận doanh số tăng đáng kể trong tháng 12 vừa qua. Cụ thể, Toyota ghi nhận doanh số tăng 11% , đạt 238.350 chiếc, giúp doanh số cả năm của hãng tăng 5%, đạt 2,5 triệu sản phẩm. Đặc biệt, doanh số các dòng xe Corolla, RAV4 hay Highlander của Toyota đều phá kỷ lục trong năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục